Người dùng Twitter gần đây đã chỉ trích ông Joe Biden và yêu cầu ông gửi ngân phiếu trị giá 2.000 đô la trong gói kích thích cứu trợ COVID mà ông đã hứa khi vận động cho 2 Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ở Georgia. 

Embed from Getty Images

Tờ Daily Wire cho biết: “Những người Mỹ, thường không phải là những người kiên nhẫn nhất, đang không hài lòng. Cuối tuần qua, một số người đã lên Twitter phàn nàn và sử dụng hashtag #BidenLied (Biden đã nói dối). Ngay sau đó nó đã trở thành xu hướng (trending) trên Twitter.” 

Phản ứng này diễn ra sau khi Đảng Dân chủ đăng tweet hôm thứ Bảy rằng ông Biden sẽ gửi thêm 1.400 đô la cho các hộ gia đình trên khắp nước Mỹ, cộng với trước đó Quốc hội đã thông qua gói 600 đô la, tổng số sẽ là 2.000 đô la mỗi người.

Tuy nhiên, ông Biden đã hứa trong bài phát biểu ở Georgia vào ngày 4/1 rằng ngân phiếu trị giá 2.000 đô la sẽ được gửi đến người Mỹ “ngay lập tức” nếu các ứng cử viên Thượng viện của Đảng Dân chủ chiến thắng, Breitbart News đưa tin.

“Điều đó sẽ là như vậy. Nếu các bạn bầu cho Jon [Ossoff] và Reverend [Warnock], những tấm séc trị giá 2.000 đô la sẽ được cung cấp ngay,” ông Biden nói, cho biết thêm rằng nếu người của Đảng Cộng hòa là Kelly Loeffler và David Perdue được bầu, người dân sẽ không nhận được tiền.

Người dùng Twitter đã phản pháo lại dòng tweet của Đảng Dân chủ vào thứ Bảy, một người viết, “Cảm ơn vì đã nói dối mọi người trong toàn bộ thời gian bầu cử ở Thượng viện!”

Trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Hai, ông Biden cho biết Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ của ông sẽ đưa người dân “ra khỏi hố sâu của những cuộc khủng hoảng hiện tại và đưa quốc gia của chúng ta lên con đường xây dựng trở lại tốt đẹp hơn”.

Trong mục bình luận, nhiều người đã yêu cầu ông Biden thực hiện lời hứa “2.000 đô la”.

Một điểm đáng lưu ý khác là trong khi số tiền 2.000 đô la chưa thấy đâu, thì việc ông Biden đã ký một loạt sắc lệnh hành pháp liên quan đến “chống biến đổi khí hậu” như tái gia nhập Hiệp ước khí hậu Paris, dừng dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, hay dừng việc cho thuê đất liên bang để khai thác sản xuất dầu, đã khiến hàng nghìn việc làm bị mất. Đề xuất khí hậu trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la của ông Biden tương đương mỗi người dân Mỹ phải “đóng góp” 5.000 đô la.

Ngân Hà

Xem thêm: