Ông Biden tuyên bố chiến tranh là vì tự do dân chủ của toàn thế giới. Ông Putin tuyên bố chiến tranh là vì sống còn của tổ quốc ông. Mặc dù nhà lãnh đạo hai cường quốc này có kiến giải khác nhau về cuộc chiến đẫm máu một năm qua ở Ukraine, nhưng họ đều có chung một thông điệp. Đó là chiến tranh sẽ tiếp diễn và sẽ leo thang. Và hơn thế, họ đang đặt sự nghiệp của cá nhân họ cùng tương lai tổ quốc họ vào cuộc chiến này, theo The Guardian bình luận 21/2.

Biden Putin
Ông Biden và ông Putin. (Ảnh chụp màn hình video)

Hai vị tổng thống còn chung một thông điệp nữa. Đó là đối thủ của họ nhất định sẽ thua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 21/2:

“Chúng tôi không chiến đấu với người dân Ukraine,”“Người dân Ukraine đã trở thành con tin của chế độ Kyiv và các chủ nhân phương Tây của nó, những kẻ đã chiếm đóng đất nước một cách hiệu quả.”

“Giới tinh hoa phương Tây không cố gắng che giấu mục tiêu của họ, nhằm gây ra một ‘thất bại chiến lược’ cho Nga,”“họ có ý định biến cuộc xung đột địa phương thành một cuộc đối đầu toàn cầu,” và Nga đã sẵn sàng đáp trả vì “đó sẽ là vấn đề tồn tại của đất nước chúng tôi.”

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói cùng ngày ngay sau đó:

“Nếu Nga ngừng xâm lược Ukraine, thì chiến tranh kết thúc. Nếu Ukraine ngừng tự vệ chống lại Nga, thì Ukraine sẽ kết thúc.”

“Vì thế chúng ta cùng nhau đảm bảo Ukraine có thể tự vệ.”

“Hoa Kỳ đã tập hợp Liên minh toàn cầu với hơn 50 quốc gia, để đem vũ khí và quân nhu thiết yếu cho những chiến binh Ukraine dũng cảm ở tiền tuyến: các hệ thống phòng không, pháo, đạn dược, xe tăng, xe thiết giáp, v.v.”

Hai vị tổng thống đều không chia sẻ chi tiết kế hoạch sẽ dẫn đến chiến thắng cao cả của mình.

The Guardian dẫn lời của phái đoàn Biden, việc lựa chọn địa điểm phát biểu tại Kubicki Arcades, ông Biden là muốn gợi lại quá khứ rằng nơi đây, khu phố cổ của Warsaw cũng như đa phần của thành phố này, đã được xây dựng lại mới từ tro tàn sau Đại Thế chiến II. Ám chỉ rằng Ukraine sẽ được xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, miễn là phe đồng minh chiến thắng.

Tờ báo của Anh quốc này cũng bình luận việc ông Putin nhắc đến tạm dừng hiệp ước New START về kiểm soát vũ khí hạt nhân, và tờ báo trấn an rằng đó chỉ là hư ảo, vì trong hiệp ước không có điều khoản hay khái niệm “tạm dừng” nào cả, và Nga cũng không có năng lực chạy đua vũ trang hạt nhân với Mỹ.

Không để những người ủng hộ mình phải chờ mong, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người kiên trì trong nhiều năm khẳng định rằng Hoa Kỳ nên theo đuổi chính sách ‘người Mỹ trên hết’ chứ không phải đổ tiền cho ai đó tận một châu lục khác, đã lập tức có đôi lời về vụ việc này:

Video phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump:

“Đại Thế chiến III đã tới gần hơn bao giờ hết.”

“Chúng ta phải quét sạch quốc nội khỏi những kẻ hiếu chiến, và những người Mỹ theo đuổi chính sách toàn cầu hóa đang ngồi ở Nhà nước Ngầm, ở Lầu Năm góc, cùng tổ hợp cơ quan nhà nước và an ninh quốc gia.”

“Một trong những lý do khiến tôi là tổng thống duy nhất trong nhiều thế hệ không hề khởi xướng cuộc chiến nào, là vì tôi là tổng thống duy nhất bác bỏ những ‘tư vấn đầy thảm họa’ của nhiều tướng lĩnh và quan chức ở Washington, và những người được gọi là chính khách, những người chỉ biết đưa Hoa Kỳ vào các cuộc xung đột, nhưng không biết cách rút ra khỏi chúng…”

“Nhiều thập kỷ liền, chúng ta vẫn có chính những người đó. Ví như Victoria Nuland, và nhiều người tương tự, [họ] mang nỗi ám ảnh chỉ muốn thúc đẩy Ukraine vào NATO, đó là còn chưa nói đến Bộ Ngoại giao ủng hộ cuộc nổi dậy của Ukraine.”

“Những người đó vẫn luôn tìm sự đấu tranh từ lâu lắm rồi. Y hệt như trường hợp ở Iraq cùng một số nơi khác trên thế giới.”

“Và bây giờ chúng ta đang đánh đu bên bờ vực Đại Thế chiến III.”

“Nhiều người chúng ta không nhìn ra điều đó. Nhưng tôi nhìn ra được, và tôi thấy rất rõ. Và tôi vẫn luôn đúng trong rất nhiều việc. Mọi người đều nói rằng ông Trump hóa ra đúng trong mọi việc.”

Nhật Tân