Hàng ngàn người di cư đang tìm cách vượt biên vào Hoa Kỳ trong tuần này trước khi một quy định mới có hiệu lực có thể cấm hầu hết những người vượt biên trái phép xin tị nạn, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ đã đưa ra một quy định vào thứ Tư, theo đó giả định rằng hầu hết những người di cư không đủ điều kiện xin tị nạn nếu họ đi qua các quốc gia khác mà không tìm kiếm sự bảo vệ ở nơi khác trước hoặc nếu họ không sử dụng các con đường hợp pháp để nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Quy tắc mới là một phần quan trọng trong kế hoạch thực thi quy định biên giới của Tổng thống Joe Biden liên quan đến các hạn chế về COVID-19, thường được gọi là Tiêu đề 42. Nó sẽ kết thúc ngay trước nửa đêm Thứ Năm.

Theo Tiêu đề 42, được áp dụng từ tháng 3 năm 2020, nhiều người vượt biên đã nhanh chóng bị trục xuất sang Mexico mà không có cơ hội xin tị nạn.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết quy định mới sẽ có nghĩa là những người di cư vượt biên trái phép sẽ đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt hơn. Những người nếu bị bắt có thể bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 5 năm nếu họ không đủ điều kiện xin tị nạn.

“Chúng tôi đang nói rất rõ ràng rằng biên giới của chúng tôi không mở, việc vượt biên bất thường là vi phạm pháp luật và những người không đủ điều kiện nhận cứu trợ sẽ nhanh chóng bị trả về,” ông Mayorkas nói trong một cuộc họp báo ở Washington.

Người di cư đang tập trung ở Mexico gần nhiều khu vực khác nhau của biên giới, nhiều người trong số họ không biết khi nào hoặc làm thế nào để vượt qua. Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy những đám đông lớn tụ tập tại hàng rào biên giới ở El Paso, Texas, đối diện với Ciudad Juarez, Mexico.

Bạo lực đã bùng phát tại một điểm giao cắt giữa Reynosa, Mexico và Pharr, Texas vào sáng thứ Tư khi các binh sĩ Mexico đụng độ với một nhóm vũ trang gồm những người bị nghi là buôn lậu người, khiến 3 người thiệt mạng, các quan chức ở bang Tamaulipas của Mexico cho biết.

Hơn 10.000 người di cư đã bị bắt khi băng qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico bất hợp pháp mỗi ngày vào thứ Hai và thứ Ba, Brandon Judd, chủ tịch hiệp hội các nhân viên Biên phòng cho biết. 

Ông Judd cho biết các nhân viên biên giới đã được phép thả người di cư ở các thành phố biên giới nếu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và các tổ chức từ thiện không có khả năng tiếp nhận họ.

Đảng Cộng hòa đã chỉ trích TT Biden vì đã hủy bỏ các chính sách cứng rắn của cựu Tổng thống Donald Trump.

Một liên minh gồm 22 luật sư của đảng Cộng hòa đã phản đối quy tắc tị nạn mới vì “có nhiều ngoại lệ”.

Nhưng một số đảng viên Đảng Dân chủ và những người ủng hộ nhập cư cho rằng quy định mới của ông Biden quá khắc nghiệt, so sánh nó với các biện pháp được thực hiện dưới thời Trump bị tòa án Hoa Kỳ chặn lại. Họ cũng nói rằng nó cắt xén các bảo đảm tị nạn trong luật pháp Hoa Kỳ và các thỏa thuận quốc tế.

Biện pháp này phản bác những tuyên bố trước đây mà ông Biden đã đưa ra vào năm 2020 trong chiến dịch tranh cử, khi ông nói ông nghĩ rằng việc mọi người không thể xin tị nạn ở Hoa Kỳ là “sai lầm”.

Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ đã báo hiệu rằng họ sẽ kiện chính sách này.

Quy tắc có hiệu lực vào thứ Năm và hết hạn sau hai năm, sẽ áp dụng cho phần lớn những người di cư không phải người Mexico đang xin tị nạn vì họ thường đi qua nhiều quốc gia trên đường đến Hoa Kỳ.

Các quan chức của Biden cho biết vào cuối tháng 4 rằng họ đang đồng thời mở rộng các con đường hợp pháp cho người di cư ra nước ngoài nhằm cung cấp các cách thay thế để vào Hoa Kỳ và ngăn chặn các cuộc vượt biên trái phép.

Trong một cuộc gọi với các phóng viên vào thứ Ba, các quan chức của TT Biden cho biết chính quyền đã lên kế hoạch mở hơn 100 trung tâm xử lý di cư ở Tây Bán cầu và sẽ ra mắt một nền tảng đặt lịch hẹn trực tuyến mới trong những ngày tới.

Các quan chức cũng cho biết họ dự kiến Mexico sẽ tăng cường thực thi nhập cư trong tuần này.

Lê Vy (theo Reuters)