Sau hơn một năm bị đóng cửa để hạn chế lây lan dịch bệnh, trong tháng này, biên giới Mỹ – Canada có khả năng cao sẽ được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Trudeau nói rõ rằng một số người sẽ chưa được đưa vào diện thông thoáng đi lại này.

shutterstock 1361378879
Biên giới Canada và Hoa Kỳ (Nguồn: oksana.perkins/ Shutterstock)

Không tiêm, không nhập cảnh

Theo tin tức mới nhất của tạp chí Forbes, ông Trudeau nói rõ: Canada sẽ không sớm chấp nhận bất kỳ khách du lịch nào chưa được tiêm phòng từ các quốc gia khác, và nước láng giềng lâu đời Hoa Kỳ, cũng không phải là ngoại lệ.

Kể từ ngày 21/3/2020, biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada đã bị đóng cửa đối với tất cả những chuyến du lịch không thiết yếu (gồm cả người đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng). Trong suốt đợt dịch, chỉ có thương mại và đi lại cần thiết giữa Hoa Kỳ và Canada mới được phép qua biên giới.

Vào ngày 5/7, Canada bắt đầu cho phép thường trú nhân Canada và công dân Canada đã tiêm hai mũi vắc-xin vào nước này bằng đường hàng không hoặc bằng ô tô.

Với việc Chính phủ Canada mở cửa đất nước trở lại, giai đoạn đầu tiên của các biện pháp nới lỏng biên giới đối với hành khách nhập cảnh đã được thực hiện vào ngày 1/7. Tuy nhiên, riêng với nước láng giềng Hoa Kỳ, không thể tránh khỏi việc vẫn bị phong tỏa nghiêm trọng. Vào ngày 21/7, biên giới Hoa Kỳ-Canada khả năng cao sẽ được mở cửa.

Hiện tại, chỉ thường trú nhân Canada và công dân Canada đã tiêm một trong bốn loại vắc-xin được Bộ Y tế Canada phê duyệt (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca-Oxford hoặc Johnson & Johnson) mới có thể được miễn kiểm dịch khi nhập cảnh.

Người tiêm chủng cũng phải sử dụng ứng dụng ArriveCAN hoặc cổng thông tin để ghi lại chi tiết tiêm chủng và kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành. Cổng ArriveCAN có thể được truy cập thông qua các ứng dụng của Apple hoặc Android hoặc trực tuyến qua trang web của chính phủ liên bang Canada.

Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada cũng thông báo rằng không có thay đổi nào khác về quy định đi lại đối với những hành khách chưa được tiêm phòng đầy đủ. Nếu bay đến Canada, họ vẫn phải ở trong khách sạn 3 ngày, tiến hành 14 ngày cách ly và 3 xét nghiệm virus bắt buộc. Hơn nữa, tất cả khách du lịch, ngay cả khi họ đã tiêm hai mũi vắc-xin, vẫn bị yêu cầu ở bên ngoài biên giới, bao gồm hành khách đến Canada để tham quan, mua sắm và đi bộ du lịch theo mùa.

Người Canada chào đón du khách Mỹ?

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Nanos Research, “Khi nào Canada dỡ bỏ tất cả các hạn chế đi lại qua biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ”, một tỷ lệ cao cư dân ở ba tỉnh Prairie hy vọng rằng khách Mỹ có thể đến Canada.

Tuy nhiên, số người Canada ở bang British Columbia ủng hộ việc mở lại biên giới ngay lập tức giữa Hoa Kỳ và Canada ít hơn nhiều, chỉ 13,6%, Ontario 13,7%, Quebec 10,4% và các tỉnh vùng Đại Tây Dương chỉ 4,6%.

Tỷ lệ của ba tỉnh đồng cỏ (Alberta, Saskatchewan và Manitoba) đã tăng gấp đôi lên khoảng 27,9%.

Không có gì ngạc nhiên khi ông Trudeau tiết lộ rằng mặc dù “trong một thời gian dài nữa, những khách du lịch chưa được tiêm phòng sẽ không được phép nhập cảnh vào đất nước”, nhưng ông xác nhận rằng chính phủ đang làm việc để cho phép khách du lịch được tiêm chủng đầy đủ từ khắp nơi trên thế giới đến Canada trong những tuần tới.

Phi Phi, Vision Times

Xem thêm: