Tờ Washington Post vào tối thứ Ba 3/4 (giờ Mỹ) đã đăng bài báo cho biết Biện lý đặc biệt Robert Mueller – người chịu trách nhiệm cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 – vào tháng trước đã nói với các luật sư của ông Trump rằng ông không coi Tổng thống đương nhiệm là mục tiêu tội phạm.

Embed from Getty Images

Bài báo của Washington Post, dẫn theo ba nguồn tin thân cận với cuộc điều tra Nga, cho biết ông Mueller đã đưa ra bình luận nêu trên trong khi thảo luận với các luật sư của ông Trump về một khả năng tổ chức một cuộc thẩm vấn với tổng thống. Washington Post, dẫn theo thông tin từ hai người có hiểu biết về cuộc thảo luận giữa ông Mueller và các luật sư của ông Trump, cho hay Biện lý đặc biệt đã nhắc lại nhu cầu của ông về việc phỏng vấn ông Trump là để xác định xem liệu tổng thống có hay không ý định cản trở cuộc điều tra Nga.

Cũng theo Washington Post, ông Trump đã từng “biểu thị niềm tin cá nhân” vào mô tả của ông Mueller về tình trạng pháp lý của ông trong cuộc điều tra Nga, nhưng một số cố vấn của Tổng thống đã cảnh báo rằng Biện lý đặc biệt có thể đang dụ dỗ tổng thống để ông buông lơi cảnh giác trong một cuộc thẩm tương lai.

Ông Mueller cũng đã từng nói rằng ông cần thẩm vấn ông Trump để hoàn thành một bản báo cáo mà ông sẽ trình bày với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein – người đang giám sát cuộc điều tra Nga và cũng là nhân vật có thể quyết định cho phép công khai báo cáo của ông Mueller.

Bài báo của Washington Post hôm thứ Ba cũng nói thêm rằng ông John Dowd – một trong những luật sư của ông Trump – đã rút khỏi đội ngũ pháp lý của Tổng thống Mỹ vào tháng trước sau khi ông Trump không nghe theo lời khuyên của ông John Dowd về việc từ chối yêu cầu tham gia thẩm vấn với ông Mueller.

Trong khi đó, Washington Post tiết lộ rằng các luật sư khác của ông Trump – Ty Cobb và Jay Sekulow – đã nói với tổng thống rằng việc từ chối nói chuyện với ông Mueller sẽ tạo ra tình huống khó xử vì trước nay ông Trump vẫn luôn coi cuộc điều tra Nga là “cuộc đi săn phù thủy’’ nên không có lý gì để phải né tránh thẩm vấn.

Hùng Cường (Theo Fox News)

Xem thêm: