Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Lima của Peru cuối tuần qua, yêu cầu Tổng thống cánh tả Pedro Castillo từ chức. Hiện ông Castillo đang bị điều tra tham nhũng liên quan về 6 tội danh.

bieu tinh o Peru
Ngày 5/11 hàng nghìn người biểu tình trên đường phố Lima – Peru yêu cầu Tổng thống cánh tả Pedro Castillo từ chức. (Ảnh chụp màn hình video)

Hôm thứ Bảy (5/11), một lượng lớn người dân đã biểu tình ở thủ đô Lima của Peru, tuần hành về phía tòa nhà Quốc hội và Chính phủ. Cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay để ngăn chặn và giải tán. Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động gần các tòa nhà chính phủ. Tờ tin tức Al Jazeera tại Trung Đông cho hay chưa có báo cáo về thương vong.

Al Jazeera đã phỏng vấn người biểu tình Nancy Huarcaya: “Tôi đến cuộc tuần hành để yêu cầu kẻ đồi bại đó phải rời đi. Mục đích của cuộc tuần hành này là đề nghị Castillo phải cút đi”, cô nói.

Một người biểu tình khác là Carola Suarez, nói: “Chúng tôi ở đây đại diện cho hàng triệu người Peru, mọi người không thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi đang trên bờ vực thẳm, tất cả các hoạt động kinh tế ở đây đã bị đình trệ”.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái, ông Castillo (xuất thân từng là giáo viên ở nông thôn) đã 2 lần tránh được luận tội. Các nhà lập pháp đối lập đang tìm kiếm một vòng luận tội mới đối với tổng thống, mặc dù tín hiệu từ Quốc hội cho thấy khả năng không cao họ sẽ nhận được đủ số phiếu.

Ông Castillo hiện bị cáo buộc liên quan 6 tội danh hình sự, bao gồm cáo buộc tham nhũng và đạo văn luận án thạc sĩ.

Thủ tướng Peru từ chức vì điều tra

Al Jazeera đưa tin, Thủ tướng Anibal Torres của Peru đã từ chức vào tháng 8 sau cuộc điều tra hình sự đối với Tổng thống Castillo. Ông nhậm chức thủ tướng vào tháng 2 năm nay, trước ông có 3 thủ tướng nhậm chức và từ chức trong nhiệm kỳ của ông Castillo.

Ông Castillo, người sẽ giữ nhiệm kỳ tổng thống 5 năm cho đến năm 2026, phủ nhận mọi cáo buộc phạm tội.

Hôm thứ Bảy ông Castillo cho biết tại tòa nhà chính phủ rằng ông sẽ tiếp tục tại vị cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ “bởi vì người của tôi đã quyết định như vậy”. Ông cũng gọi những người chống lại chính phủ của ông là “bọn phản động”“kẻ thù của nhân dân”.

“Chúng tôi đang chứng kiến ​​một chính phủ tham nhũng mà không có phản ứng nào từ Quốc hội”, Reuters dẫn lời luật sư Lucas Ghersi phe bảo thủ, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình.

Vào tháng 10 tổng chưởng lý của Peru đã đệ trình lên Quốc hội đơn khiếu nại hiến pháp đối với ông Castillo, phe đối lập cánh hữu hy vọng cuối cùng sẽ loại bỏ ông ta khỏi chức vụ.

Người Peru ngày càng bất mãn với tổng thống. Người biểu tình Maria del Pilar Blancas nói với Reuters: “Tôi ở đây vì con tôi, vì cháu tôi, bởi vì chính phủ này đang biến đất nước của chúng tôi thành địa ngục”; “Họ muốn biến đất nước của chúng tôi trở thành một Venezuela khác”, cô nói.

Venezuela – một nước vùng Nam Mỹ – hiện đang rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Theo kênh truyền hình địa phương Canal N, tại nhiều thành phố khác của Peru cũng nổ ra các cuộc biểu tình tương tự, bao gồm Arequipa, Chiclayo, Cusco và Trujillo.