Ngày 3/5 (theo giờ địa phương), ông Bill Gates, đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft, đã công bố trên Twitter thông báo ly hôn với vợ là bà Melinda sau 27 năm chung sống. Cả hai đều không đề cập đến lý do cụ thể dẫn đến việc ly hôn mà chỉ mong được tôn trọng quyền riêng tư của mình. Nhưng suy cho cùng, họ đều là những tỷ phú toàn cầu, và con đường ly hôn giữa hai người có lẽ sẽ còn dài và phức tạp hơn những cặp đôi khác.

Bill gates Melinda 2
Ông Bill Gates và bà Melinda (Ảnh: Chụp màn hình video)

Vợ chồng nhà Bill Gates chính thức ly hôn

Vào ngày 3/5, ông Bill Gates thông báo: “Sau một thời gian dài cân nhắc, chúng tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình… Chúng tôi không nghĩ rằng có thể phát triển cùng nhau như một cặp vợ chồng vào giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời… Hy vọng mọi người tôn trọn quyền riêng tư của chúng tôi.”

Thông báo ly hôn đến quá đột ngột, khiến cả thế giới đều chấn động. Bởi vì chỉ 2 tuần trước, vợ chồng Bill và Melinda còn đang cùng xuất hiện trong một sự kiện trực tuyến để cảm ơn các nhân viên y tế vì sự cống hiến quên mình của họ trong đại dịch.

Sau khi thông tin được đưa ra, cô con gái lớn Jennifer đã viết trên mạng xã hội: “Cả gia đình đã trải qua thời gian thử thách và vẫn đang học cách hỗ trợ quá trình và cảm xúc của mỗi cá nhân một cách tốt nhất.” Điều đáng nói là, mặc dù cả bố và mẹ đều chính thức tuyên bố ly hôn cùng lúc nhưng Jennifer chỉ đăng lại thông báo của mẹ.

Do dự trước khi kết hôn 

Bà Melinda tốt nghiệp Đại học Duke danh tiếng với thành tích học tập đáng nể và là người nữ duy nhất trong số những người tốt nghiệp MBA đầu tiên gia nhập Microsoft.

Cặp đôi Melinda và Bill gặp nhau năm 1987 tại một bữa tối công việc. Theo lời kể của Melinda, khi cô đến bữa tiệc, hầu như tất cả các ghế đã có người ngồi, chỉ còn lại hai chiếc ghế trống cạnh nhau. Cô đã ngồi vào một chiếc ghế, và Bill đã ngồi chiếc còn lại sau đó vài phút. Hai người đã gặp nhau theo cách này.

Nhưng thời gian hẹn hò đầu tiên giữa hai người không h“anh anh em em” nồng nàn như những cặp đôi bình thường khác. Ông Bill kể rằng vào thời điểm đó bà Melinda đang được các chàng trai khác theo đuổi, còn ông lại đang đầu tắt mặt tối với công việc ở Microsoft. Hẹn hò mãi cho đến một năm sau, cả hai mới thật sự nghiêm túc đối với mối quan hệ.

“Chúng tôi rất quan tâm đến nhau. (Vào thời điểm đó) chỉ có hai khả năng: hoặc chia tay hoặc kết hôn,” ông Bill Gates nói trong một bộ phim tài liệu.

Bà Melinda kể lại, bạn trai Bill đã dành vài tuần để thảo luận với mình về việc liệu hai người có nên kết hôn hay không, và thậm chí còn đưa ra danh sách “những ưu và khuyết điểm của hôn nhân” trước khi kết hôn.

Bà Melinda nói: “Thật khó khăn cho anh ấy khi đưa ra quyết định kết hôn vào thời điểm đó, bởi vì anh ấy biết rất rõ rằng quyết định không nằm ở tôi mà là ở việc liệu anh ấy có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình hay không.”

Cuối cùng thì Bill cũng đã kết luận rằng “ưu điểm nhiều hơn nhược điểm” và quyết định cầu hôn.

Đám cưới thế kỷ

Năm 1994, cả hai tổ chức “Đám cưới thế kỷ” ở Hawaii, chi phí lên tới 1 triệu USD.

“Cô ấy là một người bạn thực sự tương xứng … Cô ấy có nhiều điểm tương đồng với tôi, cũng rất lạc quan và yêu thích khoa học. Nhưng so với tôi thì cô ấy giỏi hòa đồng với mọi người hơn,” ông Bill khen ngợi vợ trong bộ phim tài liệu “Inside Bill’s Brain” năm 2019.

Lo lắng trở thành sự thật

Tuy nhiên, những lo ngại trước đây nay đã trở thành hiện thực. Tờ New York Times dẫn lời hai người quen thuộc với vấn đề này cho biết vợ chồng nhà Gates đã gặp phải một số khó khăn trong cuộc hôn nhân vào những năm gần đây và thậm chí họ đã đứng trước bờ vực tan vỡ, nhưng cả hai đều cố gắng duy trì mối quan hệ này.

Bill gates Melinda 4
Ông Bill Gates và bà Melinda (Ảnh: Chụp màn hình video)

Năm 2019 là kỷ niệm 25 năm ngày cưới, bà Melinda đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng ông Bill thường xuyên ngụp lặn trong công việc đến 16 giờ mỗi ngày và hầu như không còn thời gian cho gia đình. Melinda tâm sự rằng từ lâu, bà đã tự hỏi bản thân: “Liệu mình có thể tiếp tục kiên trì cuộc hôn nhân này không?”

Bên cạnh thiếu thời gian dành cho gia đình ra, quyền lực của ông Bill trong công việc cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hai người cãi vã.

Ví dụ như, kể từ khi Quỹ Bill & Melinda Gates được thành lập vào năm 2000, ông Bill đã chịu trách nhiệm cá nhân trong việc soạn thảo thư ngỏ hàng năm. Cho đến năm 2013, bà Melinda cũng muốn tham gia viết thư ngỏ, dù gì thì bà cũng là đồng chủ tịch của Quỹ, nhưng đã bị chồng phủ quyết. Kết quả là cuộc cãi vã đã xảy ra. Bà Melinda sau đó nói rằng hai người đã cãi vã đến mức “gần như để giết nhau.”

Vợ chồng nhà Gates không đơn giản chỉ là “đường ai nấy đi”

So với những cặp đôi thông thường khác, chuyện nhà Bill và Melinda phức tạp hơn, họ vừa là bạn đời vừa là đối tác trong công việc, điều này đặt ra một vấn đề lớn là làm thế nào để phân chia tài sản khi ly hôn cho hai người? Một số người đã liên tưởng đến vụ ly hôn giữa tỷ phú Jeff Bezos và vợ Mackenzie vào năm 2019 như một “ví dụ tham khảo”.

Tuy nhiên, so với vụ ly hôn của nhà Bezos, thì việc phân chia tài sản mà vợ chồng nhà Gates phải đối mặt còn rắc rối hơn nhiều. Vì tài sản của nhà Bezos trước đây chủ yếu tập trung vào cổ phiếu Amazon, còn nhà Gates sau này lại đã quyên góp số cổ phiếu Microsoft trị giá khoảng 35,8 tỷ USD cho Quỹ Gates Foundation, hiện chỉ còn lại khoảng hơn 1% cổ phần, phần lớn tài sản khác đến từ thu nhập đầu tư.

Tài sản lớn nhất của hai vợ chồng Bill và Melinda là Cascade, một công ty mẹ do họ điều hành bằng tiền bán cổ phiếu của Microsoft. Hoạt động kinh doanh của công ty liên quan đến bất động sản, năng lượng, khách sạn và hơn một chục công ty niêm yết.

Ngoài ra, tài sản chung của cả hai người còn bao gồm bất động sản, máy bay phản lực riêng, ô tô hạng sang và các tác phẩm nghệ thuật…

Hiện tại, chi tiết về việc phân chia tài sản của vợ chồng nhà Gates vẫn chưa rõ ràng. Nhìn vào lời lẽ ôn hòa của tuyên bố ly hôn, người ta tin rằng cả hai sẽ giải quyết vấn đề phân chia tài sản một cách hòa bình.

Một luật sư về ly hôn ở San Francisco nói rằng vấn đề lớn nhất của vụ ly hôn này là liệu ông Bill và bà Melinda dự định sẽ làm việc cùng nhau đến đâu trong tương lai, cho dù đó là quỹ đầu tư hay các công việc kinh doanh khác? Đây là một điểm khác biệt giữa nhà Gates và nhà Bezos.

“Không ai biết các điều khoản của thỏa thuận ly hôn của họ là gì. Nhưng nếu bà Melinda cuối cùng nhận một phần của tài sản này và tạo ra quỹ của riêng mình, nó sẽ là một trong những quỹ lớn nhất ở Hoa Kỳ.”

Ông nói, mọi người đều cho rằng “sẽ không có vấn đề gì trong thời gian này”, nhưng điều gì sẽ xảy ra và tác động gì trong giai đoạn tiếp theo cũng sẽ phụ thuộc vào sự “thân thiện” của cuộc ly hôn giữa hai người và phương thức hợp tác trong tương lai của họ. 

Phi Phi, Vision Times

Xem thêm: