Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Tư (25/8) cho biết sau khi đã sơ tán được 4.500 người Mỹ, thì vẫn còn khoảng 1.500 công dân nước này đang ở Afghanistan.

Embed from Getty Images

Mỹ bắt đầu hoạt động sơ tán từ ngày 14/8, sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan. Ngoại trưởng Blinken nói với báo giới tại Washington rằng vào ngày hôm đó, có 6.000 người Mỹ ở Afghanistan muốn được rời khỏi quốc gia Nam Á này.

Kể từ ngày 14/8, khoảng 4.500 người có hộ chiếu Mỹ cùng với các thành viên gia đình của họ đã được sơ tán khỏi Kabul.

Trong 24 giờ qua, các quan chức Mỹ đã liên lạc trực tiếp với khoảng 500 người Mỹ nữa và đã cung cấp cho họ những hướng dẫn đặc biệt về cách thức họ có thể an toàn đi tới sân bay do Mỹ kiểm soát tại Kabul.

Đối với khoảng trên dưới 1.000 người Mỹ nữa, giới chức “đang hết sức nỗ lực tiếp cận họ nhiều lần mỗi ngày thông qua các kênh liên lạc khác nhau như điện thoại, email, tin nhắn để xác địch xem họ vẫn còn muốn rời đi hay không và để cập nhật thông tin và các hướng dẫn cho họ về cách rời đi”, ông Blinken nói.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ nói với The Epoch Times rằng họ ước tính có khoảng từ 5.000 đến 10.000 người Mỹ đang ở Afghanistan. Tổng thống Joe Biden hôm 19/8 nói rằng có thể có tới 15.000 người Mỹ đang ở quốc gia Nam Á hiện do Taliban kiểm soát.

Theo Ngoại trưởng Blinken, một số người Mỹ vốn đã được báo cáo đã đi tới Afghanistan có thể đã rời đi mà không thông tin cho các quan chức Mỹ, đồng thời những người khác có thể không thực sự là công dân Mỹ.

Và những người khác nữa, bao gồm cả những người có hai quốc tịch Mỹ và Afghanistan có thể đã thay đổi ý định về việc muốn rời đi. “Họ có thể thậm chí thay đổi ý định trong ngày một ngày hai, như đã diễn ra như thế và có thể sẽ tiếp tục như vậy”, ông Blinken nói.

Vào sáng 25/8, giới chức Mỹ loan báo rằng trong 24 giờ qua 19.000 người đã được sơ tán khỏi sân bay Kabul trên những chuyến bay của Mỹ hoặc các chuyến bay do Mỹ quản lý. Ông Blinken tiết lộ trong số đó có hơn 500 công dân Mỹ.

Tính từ ngày 14/8, Mỹ và các lực lượng đồng minh đã sơ tán được khoảng 88.000 người khỏi Kabul, chủ yếu là người Afghanistan.

Theo Ngoại trưởng Blinken, 45% đến 46% trong số hơn 80.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan cho đến nay là phụ nữ và trẻ em.

Quân đội Mỹ cho biết hiện tại cứ mỗi 39 phút là có một máy bay sơ tán cất cánh rời sân bay Kabul.

Quân đội Mỹ cũng đang lên kế hoạch rút lui trước ngày 31/8 và trong tuần này họ đã bắt đầu giảm dần lực lượng. Lầu Năm Góc cho biết khoảng 400 lính Mỹ đã rời khỏi Kabul bởi vì chỉ huy trên thực địa quyết định không còn cần dùng đến số lính này.

Trong khi đó, theo Reuters, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng quân đội Mỹ không dự tính sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan sau hạn chót rút quân ngày 31/8.

Các nghị sĩ quốc hội Mỹ của cả hai đảng đã đang thúc giục Tổng thống Biden gia hạn thời gian rút quân. Họ cho rằng thời gian còn lại là không đủ để đưa tất cả người Mỹ và người Afghanistan đã giúp quân đội Mỹ trong 20 năm qua thoát khỏi đất nước đã rơi vào tay Taliban.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden hôm thứ Ba (24/8) loan báo rằng hạn chót rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31/8 hiện vẫn được giữ nguyên, đồng thời ông cũng đã ra lệnh cho các cơ quan liên bang vạch ra các kế hoạch dự phòng tình huống bất thường.

Xuân Thành

Xem thêm: