Ngày 29/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định, việc Nga đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine chính là đang vũ khí hóa lương thực và làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng nhân đạo, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Ông Blinken khẳng định: “Bất kỳ hành động nào của Nga nhằm làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc quan trọng này, không khác gì tuyên bố rằng mọi người và gia đình trên khắp thế giới sẽ phải trả nhiều tiền hơn để mua thực phẩm, hoặc họ sẽ phải nhịn đói.”

Trước đó, ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moscow đã đình chỉ tham gia vào ‘Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen’, sau khi Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, Crimea. 

“Do hành động khủng bố của Kiev, cùng với sự tham gia của các chuyên gia Anh, nhằm vào các tàu của Hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự tham gia đảm bảo an ninh cho ‘hành lang ngũ cốc’, nên Nga sẽ đình chỉ việc tham gia thực hiện thỏa thuận về xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine,” Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ukraine chưa bình luận về các cáo buộc từ phía Nga, trong khi Bộ Quốc phòng Anh đã phản bác thông tin của Moscow là bịa đặt.

Theo Reuters, phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric tiết lộ, tổ chức này đang liên hệ với giới chức Nga sau thông tin Moscow ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc. Phát ngôn viên này cũng lên tiếng kêu gọi “các bên kiềm chế và không đe dọa Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen”. Ông nhấn mạnh, thỏa thuận ngũ cốc được ký hồi tháng 7 là nỗ lực quốc tế vì mục đích nhân đạo, tác động đến an ninh lương thực của hàng triệu người trên khắp thế giới.

Minh Ngọc (T/h)