Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang thành lập một đội tình báo chuyên trách mới để tập trung chống khủng bố trong nước, Bộ trưởng Alejandro Mayorkas thông báo ngày 11/5.

Đội chống khủng bố trong nước mới sẽ trực thuộc Văn phòng Phân tích và Tình báo (I&A) của Bộ. Đội này được thiết kế để “đảm bảo DHS phát triển kiến ​​thức chuyên môn cần thiết nhằm cung cấp thông tin tình báo kịp thời, chắc chắn chống lại các mối đe dọa do khủng bố và bạo lực có chủ đích ở trong nước gây ra”, cơ quan này nói.

Ngoài ra, Trung tâm Đối tác và Chương trình Phòng ngừa (CP3) do DHS khởi xướng gần đây để giải quyết “chủ nghĩa cực đoan bạo lực” trong nước sẽ thay thế Văn phòng Phòng chống Bạo lực và Khủng bố Mục tiêu.

Ông Mayorkas cho biết CP3 sẽ cải thiện khả năng của Bộ trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố và bạo lực có chủ đích, phù hợp với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, quyền công dân và tự do dân sự cũng như các luật hiện hành khác.

Nó cũng sẽ “giúp xây dựng các khuôn khổ phòng ngừa tại địa phương để cung cấp cho cộng đồng những công cụ họ cần để chống lại chủ nghĩa khủng bố và bạo lực có chủ đích,” ông Mayorkas nói.

Cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã bị chỉ trích rộng rãi vì phản ứng của họ đối với vụ xâm nhập Điện Capitol ngày 6/1.

Thông báo của ông Mayorkas được đưa ra một ngày trước khi ông xuất hiện trước Ủy ban Phân bổ ngân sách của Thượng viện Hoa Kỳ để làm chứng trong phiên điều trần về mối đe dọa hiện tại do những kẻ cực đoan trong nước gây ra, có tiêu đề “Chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước ở Mỹ”.

Ông Mayorkas nói với các nhà lập pháp rằng mối đe dọa đối với Hoa Kỳ hiện nay “phức tạp hơn, năng động hơn và đa dạng hơn,” và thường được thúc đẩy bởi “những tường thuật sai lệch, thuyết âm mưu và những lời lẽ cực đoan lan truyền khắp các phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng trực tuyến khác”.

“Ngày nay, những kẻ cực đoan bạo lực có động cơ chủng tộc hoặc sắc tộc có nhiều khả năng tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong hàng loạt nhằm vào dân thường; và những phần tử cực đoan bạo lực chống chính phủ hoặc chống chính quyền, đặc biệt là những phần tử cực đoan bạo lực dân quân, có nhiều khả năng nhắm mục tiêu nhất đến cơ quan thực thi pháp luật, nhân viên chính phủ và các cơ sở chính phủ,” ông Mayorkas nói.

Ông cho biết Bộ đang thực hiện một cách tiếp cận mới để giải quyết chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước, và sẽ tập trung nhiều hơn vào cách những kẻ cực đoan khai thác và tận dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác.

Vào tháng 3, một báo cáo do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia của chính quyền Biden công bố đã cảnh báo rằng những phần tử cực đoan có động cơ chủng tộc và những kẻ cực đoan bạo lực dân quân là những mối đe dọa khủng bố trong nước gây chết người nhất đối với Hoa Kỳ.

Báo cáo lưu ý rằng các diễn biến chính trị và xã hội gần đây, bao gồm tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông về gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, các hạn chế liên quan đến COVID-19, vụ xâm phạm Điện Capitol của Hoa Kỳ ngày 6/1 và các thuyết âm mưu “sẽ gần như chắc chắn đã thúc đẩy “một số phần tử cực đoan trong nước” cố gắng tham gia vào bạo lực trong năm nay.”

Nhật Minh (theo Epoch Times)

Xem thêm: