Theo phân tích của các chuyên gia Mỹ, Triều Tiên đã chi hàng chục triệu đô la Mỹ để phóng tên lửa. Thông tin này đã lan truyền đến tai những người dân ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, ngay lập tức khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 7/11, theo một nguồn tin ở tỉnh Bắc Hamgyong của DailyNK, thông tin Triều Tiên chi 70 triệu USD phóng tên lửa vào ngày 2/11 đã lan truyền nhanh chóng tại thành phố Hoeryong, tỉnh Hamgyong. Người dân biết tin đều rất ngạc nhiên và phẫn nộ.

Được biết, hiện thông tin này đã lan truyền qua miệng của những người có liên hệ với nước ngoài ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Khi số hộ hết lương thực tiếp tục tăng lên, người dân Triều Tiên đã rất sốc khi nghe tin, thậm chí họ không nói nên lời và chỉ biết tặc lưỡi.

Các nguồn tin ở Bắc Hamgyong cho biết, khi thông tin phóng tên lửa lan rộng, người dân đã chỉ trích Chính phủ. Họ phản đối việc nhà cầm quyền không có biện pháp ứng phó với khủng hoảng lương thực, nhưng lại bỏ ra số tiền khổng lồ để phóng tên lửa lên trời.

Cũng theo nguồn tin này, một người dân ở thành phố Hoeryong cho biết chính quyền nói họ nghèo là vì Hoa Kỳ, và yêu cầu người dân thắt lưng buộc bụng một thời gian. Nhưng Chính phủ lại có thể phóng tên lửa làm bằng máu và mồ hôi nước mắt của người dân một cách vô lý?

“Xét về những hành động hiện tại, chế độ của Kim Jong-un đơn giản là đã bỏ mặc chuyện sống chết của người dân. Biết rõ bản chất của đất nước nhưng vẫn phải sống ở đây, thực khiến người ta phải bất bình!”

Một người dân ở thành phố Chongjin cũng chỉ trích dù đang là mùa thu nhưng vẫn còn nhiều người đói, sao có thể phóng nhiều tiền như vậy lên không trung? Nếu đúng, thì việc tuyên truyền với người dân chỉ là dối trá.

Nguồn tin cho rằng việc dùng vũ lực để đảm bảo an ninh đất nước là chuyện hiện thực, khi người dân đang phải chống chọi với nạn đói nhưng một hôm Chính phủ lại phóng lên trời 70 triệu USD, thì làm sao mọi người có thể đồng tình được?

Trước đó, các quan chức ở Seoul và Tokyo thông báo, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 9/10. Đây là vụ phóng thứ 7 của Bình Nhưỡng kể từ ngày 25/9.

p3241211a555464301
Ngày 7/11, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đưa tin, chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố Bộ Tổng tham mưu Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động quân sự từ ngày 2 – 5/11 để ứng phó với “cơn bão cảnh báo” của cuộc tập trận không quân chung Hàn-Mỹ và đạt được các mục tiêu mong đợi. (Ảnh: Giới chức Triều Tiên)

Đài Á Châu Tự Do (RFA) dẫn lời ông Bruce W. Bennett của Viện RAND cho biết Triều Tiên đã bắn 25 quả tên lửa trong 10 giờ vào ngày 2/11, với tổng giá trị gần 70 triệu USD.

Đài Á Châu Tự Do cho biết 70 triệu USD có thể mua vật tư cho Triều Tiên trong 1 tháng, tương đương với lượng lương thực nhập khẩu từ Trung Quốc của một năm trước khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Ngày 7/11, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng báo cáo của Bộ Tổng tham mưu, về hoạt động quân sự do Quân đội Nhân dân tiến hành, nhằm ứng phó với “cơn bão cảnh báo” của cuộc tập trận chung trên không giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Báo cáo nêu chi tiết các vụ phóng tên lửa khác nhau được thực hiện từ ngày 2 – 5/11.

Bộ Tổng tham mưu tuyên bố, tất cả các phản ứng đối phó với hoạt động quân sự đều đạt được mục đích đã định, và hiệu quả hoạt động cao của quân đội Triều Tiên đã đạt yêu cầu. Họ một lần nữa làm rõ lập trường sẽ đáp trả mọi cuộc diễn tập chống chiến tranh của địch, bằng các biện pháp quân sự thực chiến liên tục, kiên quyết và áp đảo.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, lúc gần 7:00 sáng ngày 2/11, Triều Tiên đã bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Tây (Hoàng Hải). Vào lúc gần 9:00, Triều Tiên lại bắn thêm 3 tên lửa nữa về phía Biển Đông (Biển Nhật Bản). Một trong số đó rơi trên vùng biển khơi phía nam đường ranh giới phía bắc, vị trí gần với lãnh hải của Hàn Quốc.

Ngay sau đó lúc 9:00, hơn 10 tên lửa đã được phóng về phía Biển Tây. Từ 4:30 – 5:10 chiều, 6 tên lửa, gồm cả tên lửa đất đối không, cũng được phóng về phía Biển Đông. Ít nhất 25 tên lửa đã được bắn trong 1 ngày, đạt mức cao kỷ lục. Vì các loại tên lửa khác nhau nên việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn khó khăn hơn.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cáo buộc Triều Tiên đàn áp người dân của họ, để phát triển vũ khí. Theo báo cáo của VOA, một người trong Văn phòng Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích hành vi phóng tên lửa khiêu khích của Triều Tiên: “Triều Tiên vắt kiệt người dân của mình, và đầu tư tất cả các nguồn lực tài chính vào các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp.”

Người này lên án Triều Tiên là một trong những quốc gia độc tài chuyên chế nhất trên thế giới, và bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vấn đề nhân quyền của Triều Tiên.

Ông David Maxwell, thành viên cấp cao của Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ, nhận xét: “Rốt cuộc thì nếu gia đình họ Kim vẫn còn nắm quyền, thì vẫn còn tồn tại nguy cơ rất lớn về chiến lược, vũ khí và chiến tranh hạt nhân, cũng như tội ác chống phá nhân loại vào thời đại mới này.”

“Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận một điều mà giới chức đã biết từ lâu nhưng chưa thẳng thắn thừa nhận, đó là chừng nào chế độ gia đình trị kiểu Mafia đó của họ Kim vẫn còn tồn tại, thì ở Triều Tiên vẫn là tình trạng Vương triều Chiến tranh và Nhà nước Gulag như vậy.”

Bình Minh (t/h)