Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một cập nhật trong khuyến cáo đi lại vào thứ Năm (10/2), cảnh báo rằng công dân Hoa Kỳ ở Ukraine nên “khởi hành ngay bây giờ” trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa nước này và Nga.

Khuyến cáo du lịch cũng cho biết công dân Mỹ không nên đến Ukraine vì “các mối đe dọa ngày càng tăng về hành động quân sự của Nga và về các nguy cơ liên quan đến COVID-19.” Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, những người đã ở đó nên rời đi thông qua các phương tiện thương mại hoặc tư nhân. Nếu họ ở lại, Bộ cho biết mọi người nên “tăng cường thận trọng do tội phạm, tình trạng bất ổn tồi tệ và nguy cơ có xung đột nếu Nga có hành động quân sự.”

Nga nhiều lần bác bỏ thông tin cho rằng họ đang lên kế hoạch tấn công quân sự vào Ukraine. Tuy nhiên, nước này đã triển khai tới 130.000 quân gần biên giới Ukraine vào thời điểm hiện tại. Điện Kremlin cũng đang gửi thêm thiết bị quân sự, đơn vị y tế và máu cho quân đội của mình. 

Nga cũng đã bắt đầu các cuộc tập trận với Belarus kéo dài hơn 10 ngày, được cho là nhằm “chống lại sự xâm lược từ bên ngoài”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm. Bộ cho biết các cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 20/2.

Hai quan chức Mỹ quen thuộc với các báo cáo tình báo mới nhất nói với CNN rằng Điện Kremlin được cho là đã tích lũy 70% quân nhân và vũ khí ở biên giới Ukraine – điều kiện cần thiết để Nga tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo không nên đến bán đảo Crimea, Donetsk và Luhansk, nói rằng có “sự hiện diện quân sự rộng rãi của Liên bang Nga ở Crimea” và rằng công dân Mỹ đã bị đe dọa, giam giữ hoặc bắt cóc bởi các lực lượng do Nga đứng đầu ở Donetsk và Luhansk.

Khuyến cáo du lịch cũng lưu ý rằng nếu hành động quân sự của Nga xảy ra ở Ukraine, chính phủ Mỹ sẽ không thể sơ tán công dân: “Hành động quân sự có thể bắt đầu bất cứ lúc nào và không cần cảnh báo trước và cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cung cấp dịch vụ lãnh sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ, bao gồm hỗ trợ công dân Hoa Kỳ rời Ukraine.”

Tổng thống Joe Biden cũng cho biết hôm thứ Năm rằng người dân Mỹ nên rời khỏi Ukraine ngay bây giờ và ông sẽ không gửi quân đến giải cứu những người Mỹ đang chạy khỏi đất nước nếu Nga xâm lược.

“Mọi thứ có thể trở nên điên rồ nhanh chóng” ở Ukraine, ông Biden nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lần đầu tiên thông báo về việc tự nguyện rời khỏi Ukraine đối với các nhân viên công vụ vào ngày 23/1. Bộ cũng đã đề nghị các thành viên gia đình đủ điều kiện rời khỏi Đại sứ quán ở Ukraine vì các mối đe dọa về hành động quân sự của Nga.

Tiến Minh

Xem thêm: