Gần đây báo giới đưa tin một số người sơ tan khỏi Kabul được yêu cầu trả phí vé máy bay 2.000 USD hoặc cao hơn. Trước thông tin đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định công dân Mỹ được chính phủ Mỹ sơ tán khỏi Afghanistan sẽ không phải trả lệ phí chuyến bay về nước.

Embed from Getty Images

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm thứ Năm (19/8) đã nói với báo giới rằng: “Trong hoàn cảnh đặc biệt này, chúng tôi không có ý định cố gắng thu bất kỳ khoản bồi hoàn nào từ những người trốn chạy khỏi Afghanistan”.

Tuy nhiên, trước đó Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã nói rằng khi những người sơ tán đã an toàn rời khỏi Kabul, họ sẽ phải bồi hoàn khoản phí các chuyến bay sơ tán do chính phủ Mỹ tổ chức.

Hội đồng Cố vấn An ninh Hải ngoại, trong bản cảnh báo an ninh phát đi hôm 14/8, một ngày trước khi Taliban chiếm giữ Kabul, đã nói rằng các chuyến bay hồi hương Mỹ “không miễn phí”.

Hành khách sẽ phải ký vào hợp đồng vay hẹn trả và có thể không đủ điều kiện gia hạn hộ chiếu Mỹ nếu họ không hoàn trả số tiền nợ theo hợp đồng này”, cảnh báo nêu trên nói thêm.

Ngay cả khi phát ngôn viên Bộ ngoại giao Price đã nói rõ không tính phí các chuyến bay sơ tán khỏi Kabul, tờ Politico vẫn đưa tin rằng một nguồn tin của họ cho biết nhân viên Bộ Ngoại giao đang yêu cầu thu 2.000 USD của hành khách là người Mỹ và thậm chí thu cao hơn với hành khách sơ tán không phải công dân Mỹ.

The Epoch Times cho biết họ đang liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để yêu cầu cung cấp thêm thông tin về vấn đề trên.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng khoảng 7.000 người, trong đó có 2.000 người Mỹ đã được sơ tán an toàn khỏi Kabul bắt đầu từ ngày 14/8.

Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời tờ The Epoch Times qua email rằng cơ quan này ước tính có từ 5.000 đến 10.000 người Mỹ vẫn đang bị kẹt lại ở Afghanistan.

Như Ngọc

Xem thêm: