Bộ phim tài liệu về biểu tình Hồng Kông “Cách mạng Thời đại” giành được giải Kim Mã

Tại lễ trao giải Kim Mã Đài Loan lần thứ 58 được tổ chức hôm 27/11, bộ phim tài liệu về phản đối Dự luật Dẫn độ Hồng Kông “Cách mạng Thời đại” đã nhận được giải phim tài liệu hay nhất. Đạo diễn Châu Quán Uy (Kiwi Chow) không thể đến Đài Loan tham dự lễ trao giải, ban tổ chức đã phát video cảm ơn dài 2 phút của ông. 

Bộ phim tài liệu “Cách mạng Thời đại” nhận được giải thưởng phim tài liệu suất sắc nhất. Ban tổ chức đã phát video phát biểu cảm nhận của ông Chu Quan Uy khi được trao giải. Hình ảnh poster bộ phim “Cách mạng Thời đại”. (Ảnh ghép).

Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 58 được tổ chức tại Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc, giải phim tài liệu xuất sắc nhất được trao cho bộ phim “Cách mạng Thời đại” của đạo diễn Chu Quán Uy. Khi danh sách giải thưởng được xướng tên trên sân khấu, toàn bộ hội trường đã vỗ tay hơn 10 giây, còn có người hô lớn “Hồng Kông cố lên”. Khách mời trao giải và cũng là nữ hoàng giải Kim Mã Trần Tương Kỳ đã rưng rưng nước mắt nói: “Đội ngũ làm phim không thể có mặt để nhận giải thưởng”. 

Đạo diễn Chu Quán Uy đem tác phẩm tặng cho người người Hồng Kông có lương tri

Qua video, ông Chu Quán Uy dùng tiếng Quảng Đông để chia sẻ cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng. Trong video, có lúc ông nghẹn ngào không nói lên lời. Đầu tiên, ông cảm ơn Đài Loan và giải Kim Mã. Ông nói, phần cuối bộ phim có viết “được sản xuất bởi người Hồng Kông”, ông dâng tặng bộ phim này cho người Hồng Kong có lương tri, có công bằng chính nghĩa, từng rơi lệ vì Hồng Kông. 

Ông cũng cảm ơn tất cả những người đã trả lời phỏng vấn trong bộ phim. Ông nhớ lại có một thiếu niên 16 tuổi, trong thời gian phản đối Dự luật Dẫn độ năm 2019, hai người từng bị kẹt nhiều ngày trong Đại học Bách khoa Hồng Kông. Sau khi danh tính của thiếu niên 16 tuổi này được công bố, lo lắng rằng khi quay trở lại trường học sẽ phải chịu áp lực, “Cậu ấy rất sợ, nhưng sau khi vào nơi tạm giam, từng bạn học trong đó có cả giáo viên đều ôm cậu. Toàn bộ phòng tạm giam đều là nước mắt, và đều là tiếng khóc.”

Ông Chu nói rất muốn đem cảnh quay này đặt trong bộ phim “Cách mạng Thời đại”, nhưng không làm được. Ông hy vọng bộ phim này có thể giống như một cái ôm để khích lệ người Hồng Kông. Ông Chu Quán Uy nhắc đến việc bản thân mình từng khóc nhiều lần khi sản xuất bộ phim này. Ông chia sẻ thẳng thắn rằng ông đã dựa vào bộ phim này để an ủi chính mình, để bày tỏ sự phẫn nộ và thù hận, đồng thời đối mặt với sợ hãi và đau thương. 

Đạo diễn Chu Quán Uy nhiều lần nghẹn ngào trong lúc phát biểu cảm nghĩ sau khi biết mình được trao giải. (Ảnh cắt từ video).

Bộ phim “Cách mạng Thời đại” bị cấm chiếu tại Hồng Kông. Ông Chu nói vẫn giành tặng bộ phim này cho người Hồng Kông, bao gồm bản thân ông, cho đến cả những người Hồng Kông lưu vong ở nước ngoài hoặc hiện tại đang bị cầm tù. Dù mọi người chưa có cơ hội xem bộ phim này, nhưng ông hy vọng sự tồn tại của “Cách mạng Thời đại” có thể an ủi và cho họ một cái ôm.

Hiện tại bộ phim “Cách mạng Thời đại” được công chiếu tại triển lãm điện ảnh Kim Mã. Bộ phim kết thúc với bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”. Hai người kháng nghị Hồng Kông di cư đến Đài Loan xuất hiện trong bộ phim cũng đến hiện trường công chiếu, họ cảm ơn ông Chu Quán Uy đã ghi chép lại sự dũng cảm nhất của những người đấu tranh.

Cách mạng Thời đại”: Người Hồng Kông lựa chọn thời đại để thay đổi

Đạo diễn Hồng Kông Chu Quán Uy năm nay 42 tuổi, tốt nghiệp Học viện Biểu diễn nghệ thuật Hồng Kông. Ông đã từng quay phim tài liệu hậu trường các bộ phim Hoắc Nguyên Giáp, Sát Phá Lang. Năm 2015, ông đạo diễn bộ phim “Kẻ tự thiêu” trong tuyển tập phim ngắn “10 năm”, dự báo về quang cảnh chính trị năm 2025 của Hồng Kông. Năm 2019, bộ phim điện ảnh đầu tiên “Beyond the Dream” trở thành 10 phim điện ảnh có doanh thu cao nhất Hồng Kông năm 2020, nhận được giải kịch bản cải biên xuất sắc nhất. 

Phim tài liệu “Cách mạng Thời đại” dựa trên Phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ ở Hồng Kông năm 2019. Qua góc nhìn của 7 nhóm biểu tình khác nhau, nó ghi lại phong trào này không có một nền tảng lớn và không có người lãnh đạo. Nội dung bao gồm các sự kiện quan trọng như cuộc chiếm lĩnh Hội đồng Lập pháp vào ngày 1/7, cuộc tấn công người biểu tình ở nhà ga Yuen Long ngày 21/7 và cuộc chiến bảo vệ Đại học Bách khoa Hồng Kông vào tháng 11/2019. Phần phim cuối cùng kết thúc với đoạn phim Luật An ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông được thông qua năm 2020.

Quá trình quay và sản xuất toàn bộ bộ phim kéo dài khoảng 2 năm được thực hiện trong bí mật. Vào tháng 7/2021, bộ phim “Cách mạng Thời đại” được ra mắt thế giới trong một buổi chiếu đột kích vào ngày bế mạc Liên hoan phim Cannes. Hầu hết phóng viên xuất hiện trong bộ phim đều được giấu mặt. Ngoại trừ đạo diễn Chu Quán Uy, tất cả các thành viên trong đội sản xuất đều giấu tên, và kết phim ghi “được sản xuất bởi người Hồng Kông”.

Phần giới thiệu ngắn của bộ phim “Cách mạng Thời đại” tại Triển lãm Điện ảnh Kim Mã mô tả: “Năm 2019, ‘Luật dẫn độ đào phạm’ đã mở ra chiếc hộp Pandora, và Hồng Kông trở thành chiến trường chống lại chế độ độc tài chỉ trong một đêm. Đạo diễn đã đi sâu vào tiền tuyến, ghi hình và theo chân phỏng vấn các nhân vật khác nhau: phóng viên và nhân viên công tác xã hội bị đánh đập, những người lớn tuổi trong phong trào ‘Bảo vệ các con’, và phong trào xe nối xe của các phụ huynh, những người cứu thương bên ngoài khu vực bị phong tỏa, những sinh viên đại học dũng cảm ném bom xăng, những học sinh trung học đã để lại thư tuyệt mệnh … Phong trào lan rộng nhanh chóng và biến đổi linh hoạt đa dạng này đã tạo lên bức chân dung của đám đông cách mạng Hồng Kông. ‘Cách mạng Thời đại’ không chỉ là ghi chép về cuộc đấu tranh của người dân Hồng Kông, mà còn là ghi chép về những người truy cầu tự do dân chủ làm cách nào để tìm kiếm cuộc cách mạng thay đổi. ‘Không phải thời đại chọn chúng ta, mà là chúng ta chọn thời đại để thay đổi’.”

Lý Tùng Nhi, Vision Times

Xem thêm:

Lý Tùng Nhi

Published by
Lý Tùng Nhi

Recent Posts

Làm thế nào để khử mùi hôi giày? 5 mẹo khử mùi hôi chỉ sau một đêm

Phương pháp khử mùi hôi giày rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng một…

40 phút ago

Canada phát triển loại camera nhanh nhất thế giới

Các kỹ sư ở Trung tâm nghiên cứu viễn thông INRS Énergie Matériaux phát triển…

2 giờ ago

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Công an điều tra nghi vấn có đồng phạm

Nhiều thông tin nóng đã được giới chức trách cung cấp như vụ nam sinh…

2 giờ ago

Suy tuyến thượng thận, nhiễm trùng nặng vì lạm dụng thuốc chứa corticoid

Thường xuyên uống thuốc kháng viêm chứa corticoid, một phụ nữ 58 tuổi nhập viện…

2 giờ ago

Bộ Ngoại giao Mỹ nói Ukraine đang kiểm duyệt thông tin

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng chính phủ Ukraine nên cởi mở…

3 giờ ago

Quảng Bình: Nông dân nghi ngờ được cấp gần 20 tấn lạc giả

Người dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nghi ngờ gần 20 tấn…

3 giờ ago