Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Tư đã bổ sung DJI Technology Co có trụ sở tại Thâm Quyến, nhà sản xuất máy bay không người lái tiêu dùng lớn nhất thế giới, vào danh sách các công ty Trung Quốc mà họ tuyên bố có liên hệ với quân đội Bắc Kinh, cùng với hàng chục công ty công nghệ cao khác.

Embed from Getty Images

Động thái này sẽ mở đường cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành các hạn chế đối với các giao dịch kinh doanh của Hoa Kỳ với những công ty trong danh sách đen. Danh sách này được đưa ra theo yêu cầu bởi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm ngoái.

Danh sách đen trước đó đã bao gồm Huawei Technologies, công ty cũng nằm trong danh sách các công ty bị Bộ Thương mại cấm mua lại công nghệ của Mỹ, và hàng chục công ty khác.

Danh sách đen lần này cũng bao gồm BGI Genomics, công ty gen lớn nhất Trung Quốc và Tập đoàn xây dựng nhà nước Trung Quốc.

Lầu Năm Góc “quyết tâm nêu bật và chống lại chiến lược… hợp nhất quân sự – dân sự, hỗ trợ các mục tiêu hiện đại hóa của Quân đội Giải phóng Nhân dân”, Bộ thông báo.

Thông báo hôm thứ Tư đưa ra sau một loạt các lệnh hạn chế của chính phủ Mỹ đối với các giao dịch với các công ty Trung Quốc, dựa trên lo ngại rằng những mối quan hệ kinh doanh này cuối cùng có thể hỗ trợ sự tăng trưởng và hiện đại hóa của PLA.

Những động thái này bắt đầu vào năm 2019 thời cựu Tổng thống Donald Trump, và Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ để từ chối các thương vụ mua lại nước ngoài có khả năng làm suy yếu an ninh quốc gia.  

Công ty drone DJI đã bị giám sát chặt chẽ hơn từ thời điểm bắt đầu cuộc chiến của Nga ở Ukraine do có những cáo buộc rằng quân đội Nga đã triển khai máy bay không người lái của công ty này trong cuộc xung đột.

Mối quan ngại đó càng gia tăng cách đây vài tuần sau khi một bài đăng trên mạng xã hội của Đại sứ quán Bắc Kinh tại Nga ca ngợi tiện ích của các sản phẩm DJI trong chiến tranh hiện đại.

Ngân Hà