Một trăm ngày tại nhiệm đã qua và gần như Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Tổng thống Joe Biden chưa có động thái đối phó với mối đe dọa Trung Quốc. Những hành động được coi là cứng rắn nhất với Bắc Kinh của ông Austin cho đến nay là hai chuyến thăm tới khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và thành lập một tổ công tác làm việc để đánh giá về Trung Quốc và hoàn thành báo cáo khuyến nghị các thay đổi chính sách vào mùa hè này.

Embed from Getty Images

Khi trở lại Lầu Năm Góc ở vai trò quan chức hành chính sau 4 thập kỷ phục vụ trong Lục quân, ông Lloyd Austin đã sớm vượt trên các chỉ trích cho rằng ông sẽ yếu đuối với Trung Quốc bằng việc gọi đối thủ siêu cường này là “thách thức hàng đầu” của Bộ Quốc phòng Mỹ và tập hợp xung quanh ông nhiều chuyên gia về Trung Quốc.

Nhưng kể từ sau đó, ông Austin chưa có động thái cụ thể nào để ứng phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chế độ Trung Quốc cộng sản.

Ông đã tới thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình dương tại Hawaii hai lần, gần nhất là thứ Sáu tuần trước nhân dịp Đô đốc Chris Aquilino được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo.

Khi được hỏi Bộ trưởng Austin đã đang đẩy mạnh vị thế của nền quốc phòng Mỹ trước Trung Quốc như thế nào, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng John Kirby hôm thứ Hai (3/5) đã đề cập về Tổ công tác Trung Quốc do cựu cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Biden từ thời Obama, ông Ely Ratner lãnh đạo. Nhiệm vụ của tổ công tác này là trong vòng 4 tháng phải đưa ra bản báo cáo để đánh giá xem Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ ứng phó với Trung Quốc ở điểm nào.

Tổ công tác Trung Quốc là biểu hiện rõ ràng nhất về cách ông [Austin] đang coi Trung Quốc là thách thức hàng đầu”, ông Kirby nói. Vị phát ngôn viên này nói thêm rằng báo cáo đánh giá của Tổ công tác Trung Quốc sẽ hoàn thành vào khoảng giữa tháng Sáu. “Họ vẫn đang tiếp tục làm công việc của mình”, ông Kirby nói.

Ngoài ra, ông Kirby cũng nhấn mạnh đến chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Austin là chuyến thăm các đồng minh và đối tác tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

[Chuyến thăm đó của ông Austin] là để lắng nghe [các đồng minh và đối tác] về những gì họ đang nhìn nhận trong khu vực này và trong mắt họ mối đe dọa là gì. Và để lắng nghe những quan ngại của họ về cách hành xử ngày càng hung hăng và cưỡng bức của Trung Quốc”, ông Kirby nói.

Trong khi đó, theo cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và cũng là Bộ trưởng Các vấn đề Cựu chiến binh dưới thời Trump, ông Robert Wilkie, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang tuyển mộ hàng nghìn chuyên gia IT để nhắm vào nước Mỹ.

Ông Wilkie, hiện đang là học giả thỉnh giảng tại Quỹ Di sản, hôm 3/5 đưa ra cảnh báo: “PLA có hai sư đoàn, chỉ chuyên trách xâm nhập vào các hệ thống của Bộ Quốc phòng Mỹ, đó là hàng nghìn hàng nghìn người được biên chế trong PLA để làm việc đó”.

Như Ngọc (Theo Washington Examiner)

Xem thêm: