Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời chính quyền Biden đã bắt đầu thực hiện lại các nỗ lực huấn luyện gây chia rẽ, trong đó gồm lý thuyết chủng tộc quan trọng, đặc quyền da trắng, công bằng và hòa nhập v.v… Động thái này là đảo ngược hoàn toàn quyết định của Tổng thống Donald Trump về dừng các chương trình đào tạo như vậy, vốn bị ông coi là “những tuyên truyền chống Mỹ”, theo trang Military.com đưa tin.

airmen diversity discussion 1800
Các nam quân nhân Không Lực Hoa Kỳ chia sẻ trải nghiệm của họ về bất bình đẳng chủng tộc trong một buổi thảo luận với Phó Tham mưu trưởng Không Lực, Tướng Stephen W. Wilson vào ngày 11/6/2020 tại Căn cứ Không quân Malmstrom, bang Montana (Nguồn: U.S. Air Force/Senior Airman Tristan Day)

Một trong những sắc lệnh mà Tổng thống Joe Biden ký trong ngày đầu nhậm chức là lệnh hủy bỏ quyết định của cựu Tổng thống Donald Trump về việc dừng huấn luyện các chủ đề như lý thuyết chủng tộc quan trọng và đặc quyền da trắng. Ông Biden tuyên bố rằng: “Sự đa dạng là một trong những sức mạnh vĩ đại nhất của đất nước chúng ta”.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sau đó đã ban hành chỉ lệnh bãi bỏ hạn chế của chính quyền Trump về huấn luyện đa dạng, cũng như các dịch vụ kèm theo các chương trình huấn luyện này.

Hành động đảo ngược nêu trên của Bộ Quốc phòng dưới trào Biden đã chấm dứt động thái của chính quyền Trump cách đây sáu tháng. Khi đó, Nhà Trắng đã gắn nhãn các chương trình huấn luyện đa dạng là “các phiên đào tạo tuyên truyền chống Mỹ”.

Vào ngày 4/9/2020, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Russell Vought khi đó đã ban hành một chỉ thị tuyên bố rằng các cơ quan thuộc nhánh hành pháp đã đang sử dụng hàng triệu USD tiền của người nộp thuế vào việc “đào tạo viên chức chính phủ tin vào tuyên truyền đa dạng, chống Mỹ”.

Theo Military.com, ông Vought đã ra lệnh các cơ quan chính phủ phải xác nhận và sau đó phải hủy bỏ hoặc không cấp tiền cho các cơ quan, nhà thầu sử dụng ngân sách vào đào tạo về lý thuyết chủng tộc quan trọng, đặc quyền da trắng “hoặc bất kỳ nỗ lực đào tạo hoặc tuyên truyền nào khác mà trong đó dạy hoặc gợi ý rằng Hoa Kỳ vốn dĩ là quốc gia phân biệt chủng tộc và tà ác hoặc cho rằng chủng tộc và sắc tộc nào đó vốn dĩ là tà ác và phân biệt chủng tộc”.

Trong vòng một tuần sau chỉ thị của ông Vought, Không Lực Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến trình kết thúc các hợp đồng như chỉ thị của OMB yêu cầu.

Ông Trump sau đó đã ban hành một lệnh hành pháp “để chống lại các định kiến về chủng tộc và giới tính mang tính chống Mỹ”, trong đó chính thức cấm cơ quan liên bang, quân đội và các nhà thầu liên bang thúc đẩy “những khái niệm gây chia rẽ” như vậy.

Tuy nhiên, với lệnh hành pháp của ông Biden, tất cả những điều ông Trump ra lệnh thực hiện trong quân đội về chấm dứt huấn luyện các khái niệm gây chia rẽ, bây giờ sẽ thay đổi.

Military.com cho biết nữ phát ngôn viên Không Lực Leah Brading đã thông tin với trang tin này qua thư điện tử rằng Không Lực đã làm theo các hướng dẫn của Bộ trưởng Austin, gửi thông điệp tới các đơn vị cho phép lập tức quay trở lại việc huấn luyện, đào tạo những chủ đề như đã được triển khai từ trước tháng 9/2020.

Bộ Không Lực Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy thứ văn hóa mà tất cả thành viên của chúng tôi được tự do cống hiến toàn diện nhất cho sự thành công nhiệm vụ mà không gặp bất kỳ rào cản không cần thiết nào”, bà Brading nói với Military.com qua thư điện tử.

Giáo dục và đạo tạo về đa dạng, hòa nhập và cơ hội bình đẳng là quan trọng để nuôi dưỡng các giá trị và các cách hành xử tích cực, cũng như là môi trường để tất cả nhân sự đều đạt được sự hòa nhập và công bằng”, bà Brading nói thêm.

Theo Military.com, bất kỳ động thái nào mà Không Lực đã thực hiện vào năm ngoái để đình chỉ các hợp đồng có thể cũng được đảo ngược.

Vào ngày 4/3 vừa qua, Lục Quân Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các văn phòng Cơ hội Bình đẳng Quân sự và Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Lục Quân phải tổ chức lại các chương trình huấn luyện đa dạng và hòa nhập vốn đã bị đình chỉ từ sau khi chính sách mới được ban hành vào tháng 12/2020.

Trước đó, Hải Quân Hoa Kỳ hôm 21/2 cũng đã ra lệnh nối lại tất cả các chương trình huấn luyện đa dạng và hòa nhập.

Đức Thiện

Xem thêm: