Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby hôm thứ Hai (23/8) đã phủ nhận khi được báo giới hỏi liệu có phải Mỹ đã trả tiền cho Taliban để người Mỹ được phép di chuyển tự do tới sân bay Kabul.

Embed from Getty Images

Không”, ông Kirby trả lời dứt khoát trong buổi họp báo hôm 23/8 khi được hỏi liệu Mỹ có phải đã trả tiền cho Taliban hay không. “Tôi không biết về điều đó”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nói thêm.

Vấn đề trên được dấy lên trong bối cảnh các lãnh đạo Mỹ đang vật lộn tìm cách làm thế nào có thể đưa hàng nghìn người rời khỏi Afghanistan trước hạn chót rút quân đã được đặt ra từ trước là ngày 31/8.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Taliban hôm 23/8 đã nói rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm gia hạn hạn chót rút quân, thì đó sẽ là “lằn ranh đỏ” đối với Taliban.

Quý vị có thể nói đó là lằn ranh đỏ”, phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen nói với Sky News hôm 23/8.

Nếu Mỹ hay Anh Quốc tìm cách có thêm thời gian để tiếp tục sơ tán, thì câu trả lời là không”, Shaheen nói. “Nếu không sẽ là những hậu quả”, phát ngôn viên của Taliban cảnh báo.

Ông Shaheen không vạch rõ các hậu quả sẽ là gì, nhưng nhấn mạnh rằng việc gia hạn về hạn chót rút quân sẽ đồng nghĩa với “họ đang gia hạn sự chiếm đóng này”.

Điều đó sẽ tạo ra sự mất niềm tin giữa chúng ta. Nếu họ có ý định tiếp tục chiếm đóng, thì điều đó sẽ kích hoạt sự đáp trả”, ông Shaheen nói.

Taliban đưa ra cảnh báo về “lằn ranh đỏ” chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố ông sẽ để ngỏ việc gia hạn về hạn chót rút quân Mỹ khỏi Afghanistan nếu điều đó là cần thiết để hoàn thành sơ tán. Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng ông hy vọng sẽ tránh được việc gia hạn này.

Đã có những cuộc thảo luận giữa chúng tôi và phía quân đội về việc gia hạn. [Nhưng] chúng tôi hy vọng sẽ không phải làm điều đó”, ông Biden nói trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 22/8.

Theo ông Biden, tính từ ngày 14/8, Mỹ đã sơ tán được 28.000 người ra khỏi Kabul. Theo ước tính của giới chức Mỹ, số lượng người Mỹ vẫn ở Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát hoàn toàn nước này vào hôm 16/8 là khoảng 50.000 người. Ngoài ra, hàng chục nghìn người dân Afghanistan cũng muốn trốn chạy khỏi Taliban.

Chúng ta đang chứng minh rằng chúng ta có thể vận chuyển hàng nghìn người mỗi ngày khỏi Kabul”, nhưng “chúng ta còn chặng đường dài phía trước và nhiều thứ có thể vẫn sai” trong việc xử lý hoạt động sơ tán, ông Biden nói.

Xuân Thành

Xem thêm: