Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các đợt tấn công chớp nhoáng và chính xác diễn ra vào sáng 24/2 (giờ địa phương) đã vô hiệu hóa lực lượng phòng không và không quân của Ukraine.

Bo Quoc phong Nga Cac he thong phong khong cua Ukraine da bi vo hieu hoa 1
(Ảnh minh họa: Myts_Denys/Shutterstock)

Cũng trong thông báo trên, lực lượng biên phòng Ukraine đã không kháng cự trước các cuộc tấn công kể trên của quân đội Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh bắt đầu một “chiến dịch đặc biệt” ở Donbass. Ông nói rằng mục tiêu của hoạt động này là “phi quân sự hóa” Ukraine. Đồng thời, các quan chức Nga cũng phủ nhận tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Kiev rằng Nga đã mất ít nhất một máy bay quân sự trong cuộc tấn công.

Trong một tuyên bố trước đó, chính quyền Moscow thông báo rằng họ đang thực hiện các tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine.

Theo ông Putin, hành động quân sự trên là điều cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk, mà chính quyền Moscow công nhận là các quốc gia có chủ quyền vào hôm 21/2 vừa qua. Ông cũng tuyên bố rằng Nga có thể bị tấn công bởi những người cực đoan Ukraine, trừ khi ảnh hưởng của họ ở nước này bị giảm đi, đồng thời cáo buộc các quốc gia phương Tây đã trang bị vũ khí cho Kiev để chống lại Nga.

Theo RT,

Phan Anh

Xem thêm: