Theo Bộ trưởng cấp cao Singapore Janil Puthucheary, quốc gia này có thể chứng kiến khoảng 2.000 người tử vong mỗi năm do COVID-19, chủ yếu là người cao tuổi. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực để giảm thiểu số ca thiệt mạng. Được biết, khoảng 84% dân số Singapore (hơn 4,5 triệu người) đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin và 14% (763.000 người) đã tiêm mũi bổ sung.

tử vong
(Ảnh minh họa: Par Pimen/Shutterstock)

“Điều đó có nghĩa là số ca tử vong do COVID-19 sẽ tăng theo thời gian mặc cho các nỗ lực chăm sóc y tế tốt nhất. Chúng ta có thể có khoảng 2.000 người thiệt mạng/năm vì COVID-19”, ông Puthucheary cho hay.

Ông không cho biết cụ thể con số này sẽ kéo dài trong khoảng bao nhiêu năm nữa. Ông chỉ nói thêm rằng Singapore có 4.000 người tử vong mỗi năm do cúm và các căn bệnh liên quan đến hô hấp khác trước khi xảy ra dịch bệnh.

Ông Puthucheary cho biết Singapore đang cố gắng “sống chung với COVID-19” và xem đây là căn bệnh đặc hữu.

“Dù chúng ta sẽ có người tử vong do COVID-19, chúng ta sẽ không chứng kiến tổng số người thiệt mạng tăng cao hơn so với những năm COVID-19 chưa xuất hiện”, ông Puthucheary cho hay.

Singapore đã gia hạn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến cuối tháng này. Động thái đó đã vấp phải sự chỉ trích từ người dân.

Bà Hà Tinh (Ho Ching), vợ Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, nói rằng người dân không nên phàn nàn.

“Chúng ta sẽ chỉ giống như những đứa trẻ được nuông chiều nếu tiếp tục phàn nàn về việc muốn được đi ăn ngoài hay tự do… Hãy làm hết sức mình để giúp sức, thay vì lãng phí năng lượng của mình để bực tức và chỉ trích”, bà Hà Tinh cho biết.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: