Hôm 23/6, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết quốc gia của ông “thậm chí sẽ không xem xét khả năng có bất kỳ liên hệ nào với Mỹ” liên quan đến việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đã bị tạm dừng.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Ngoại giao Ri Son Gwon hoan nghênh bình luận của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đưa ra một ngày trước đó. Bà Kim Yo Jong nói rằng việc Hoa Kỳ hy vọng về cuộc đàm phán sẽ “khiến họ thất vọng lớn hơn”, hãng tin AP đưa tin.

Ông Ri cho biết tuyên bố của bà Kim đã bác bỏ “những phán đoán, phỏng đoán và kỳ vọng vội vàng của Mỹ.” Ông cũng cho biết liên lạc với Hoa Kỳ “sẽ không giúp chúng tôi đi đến đâu, chỉ tốn thời gian quý báu của chúng tôi.”

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nước này, theo hãng tin AP.

Bình luận của ông Ri đã bác bỏ hy vọng được các quan chức Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ về việc nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán.

Hy vọng về việc tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân đã dấy lên sau khi Kim Jong Un chỉ thị các quan chức tại một hội nghị chính trị vào tuần trước “chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu” với chính quyền Biden. 

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan gọi bình luận của ông Kim là một “tín hiệu thú vị”.

Tuyên bố của ông Ri được dẫn bởi Thông tấn xã chính thức của Trung ương Triều Tiên.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Seoul đã bị đình trệ kể từ khi cuộc gặp giữa Kim Jong Un và cựu Tổng thống Donald Trump sụp đổ vào năm 2019 vì bất đồng về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ dẫn đầu để đổi lấy việc Triều Tiên phi hạt nhân hóa một phần.

Trong khi các quan chức Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ sự lạc quan trước bình luận của ông Kim rằng ông mong đợi cả đối thoại và đối đầu, một số chuyên gia cho rằng Triều Tiên đã truyền đạt thông điệp tương tự trong nhiều tháng, rằng họ không có ý định quay lại đàm phán trừ khi Hoa Kỳ đưa ra những nhượng bộ có ý nghĩa.

Sung Kim, đại diện đặc biệt của Tổng thống Joe Biden về Triều Tiên, cho biết Washington đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp Triều Tiên “mọi lúc, mọi nơi mà không cần điều kiện tiên quyết nào” khi ông đến thăm Seoul để thảo luận với các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản về vấn đề hạt nhân. 

Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng chính quyền Biden sẽ tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên bằng các lệnh trừng phạt đối với tham vọng hạt nhân và tên lửa của nước này.

Lê Xuân

Xem thêm: