Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Sáu (21/10) đã tiến hành cuộc điện đàm hiếm thấy với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu, nội dung chính của cuộc nói chuyện này xoay quanh chiến tranh Ukraine, hãng tin Aljazeera dẫn nguồn từ bộ quốc phòng hai nước Mỹ, Nga.

Embed from Getty Images

Ông Lloyd Austin là người đề xuất cuộc điện đàm nêu trên. Đây là cuộc đối thoại lần hai giữa hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nga kể từ sau khi Moscow phát động tấn công xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu (21/10) tuyên bố rằng, trong cuộc điện đàm cùng ngày ông Austin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có các đường dây liên lạc Mỹ, Nga trong bối cảnh chiến tranh Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Những vấn đề mang tính thời sự về an ninh quốc tế, trong đó có tình hình tại Ukraine đã được thảo luận”.

Không có nhiều thông tin thêm về cuộc điện đàm mới nhất giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước Mỹ, Nga. Trước đó, trong cuộc nói chuyện qua điện thoại hồi tháng Năm với ông Shoigu, ông Austin đã thúc giục Nga phải tiến hành “ngừng bắn ngay lập tức”.

Thông tin về cuộc điện đàm giữa hai quan chức quốc phòng Mỹ, Nga đến vào thời điểm cuộc chiến tranh Ukraine đang nóng lên tại khu vực miền đông nam. Các quan chức thân Nga tại miền đông Ukraine tuyên bố họ đang biến thành phố Kherson thành “pháo đài” khi quân đội Kyiv thắng thế.

Ukraine hôm 21/10 nói họ đã lấy lại được tổng cộng 88 thị trấn và làng mạc tại khu vực miền đông nam kể từ khi phát động cuộc phản công giành lại Kherson trong tháng Chín.

Lực lượng vũ trang Ukraine trong vài tuần gần đây nhờ có vũ khí phương Tây đã đang tiến dọc theo bờ tây của sông Dnieper hướng tới thành phố Kherson ở miền nam.

Trước đó, Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc phản công vào khu vực Kharkiv ở miền đông bắc gây tổn hại nặng nề cho các tuyến đường cung cấp lương thực và các vành đai hậu cần của Nga tại khu vực Donbas, miền đông Ukraine.

Hải Đăng