Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông đã mắc COVID-19 một tuần sau khi gặp Tổng thống Joe Biden. Ông sẽ tự cách ly tại nhà 5 ngày và tham dự các cuộc họp trực tuyến. Được biết, trước đó, ông Austin đã tiêm 3 mũi vắc-xin COVID-19.

Bộ trưởng quốc phòng
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: Wikimedia/CC0 1.0)

“Sáng nay, tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tôi đã yêu cầu xét nghiệm hôm nay sau khi xuất hiện các triệu chứng trong thời gian nghỉ phép ở nhà. Các triệu chứng của tôi ở mức độ nhẹ và tôi đang làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Theo những chỉ dẫn đó cũng như hướng dẫn của CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) Mỹ, tôi sẽ tự cách ly ở nhà trong 5 ngày tới. Cuộc gặp gần nhất của tôi với Tổng thống Biden là vào ngày 21/12/2021, hơn 1 tuần trước khi tôi bắt đầu có các triệu chứng. Tôi xét nghiệm âm tính ngay sáng hôm đó”, trang web Bộ Quốc phòng Mỹ đăng thông báo của ông Austin hôm 2/1 vừa qua (theo giờ địa phương).

Bên cạnh đó, bộ trưởng quốc phòng Mỹ cho biết ông vẫn nắm quyền, đồng thời sẽ tham dự các cuộc họp sắp tới thông qua hình thức trực tuyến. Ông Austin cũng đã thông báo với các lãnh đạo, gồm Tổng thống Biden, về kết quả xét nghiệm của mình.

Ông cho biết thêm rằng mình đã không ở Lầu Năm Góc từ ngày 30/12/2021, thời điểm ông có cuộc gặp ngắn với vài nhân viên và đảm bảo việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong suốt cuộc gặp.

Theo hãng tin Reuters, ngày 1/1/2022, Mỹ ghi nhận thêm 346.869 ca nhiễm bệnh và 377 trường hợp tử vong.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: