Hai chính khách hàng đầu của Mỹ gồm Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 24/2 đã bí mật đến thăm thủ đô Kyiv của Ukraine. Ngày 25/2, họ cho biết Tổng thống Zelensky của Ukraine cam kết giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, còn Mỹ sẽ giúp Ukraine đạt được.

p3136871a353550220
Ngày 24/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin (trái) đã bí mật đến thăm thủ đô Kyiv của Ukraine và gặp Tổng thống Zelensky (giữa) của Ukraine. (Nguồn: Trang web của Tổng thống Ukraine).

Sau 3 giờ hội đàm trực tiếp ở Kyiv với Tổng thống Zelensky của Ukraine vào 24/4, ngày hôm sau Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói trong cuộc họp báo ở Ba Lan: “Ông ấy có niềm tin và khát vọng chiến thắng, chúng tôi muốn giúp họ chiến thắng”.

Ông Austin cho biết bản chất của cuộc chiến Nga – Ukraine hiện đã thay đổi, khi quân đội Nga rút khỏi miền Bắc Ukraine nhiều cây cối để tập trung tấn công vào khu vực Donbas – trung tâm công nghiệp của miền Đông Ukraine. Bởi vì bản chất của cuộc giao tranh đã thay đổi nên nhu cầu quân sự của Ukraine cũng vậy, Tổng thống Zelensky hiện đang tập trung vào việc yêu cầu thêm xe tăng, pháo và các loại đạn dược khác.

“Bước đầu tiên để giành chiến thắng là tin rằng bạn có thể giành chiến thắng”, ông Austin nói. “Chúng tôi tin rằng nếu họ có thiết bị phù hợp, sự hỗ trợ phù hợp, họ có thể giành chiến thắng và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể… để đảm bảo họ có thể thắng.”

Khi được hỏi như thế nào thì Mỹ coi là thành công, ông Austin nói: “Chúng tôi muốn thấy Ukraine vẫn là một quốc gia có chủ quyền, một nền dân chủ có thể bảo vệ chủ quyền của mình. Chúng tôi muốn thấy Nga suy yếu đến mức không còn có thể làm những thứ tương tự như xâm lược Ukraine.”

Ông Blinken và ông Austin là những quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2. Họ nói với Tổng thống Zelensky rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hơn 300 triệu USD tài trợ quân sự nước ngoài và phê duyệt 165 triệu USD bán đạn dược cho Ukraine.

Ông Blinken nói trong cuộc họp báo ở Ba Lan: “Chúng tôi có cơ hội trực tiếp thể hiện tinh thần ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với Chính phủ Ukraine và người dân Ukraine. Theo chúng tôi, đây là thời điểm quan trọng thúc đẩy đối thoại trực tiếp một cách chi tiết”.

Ông cũng cho biết cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và nội các cao nhất của Ukraine kéo dài 3 giờ đã có những thảo luận sâu rộng giữa hai bên, bao gồm những gì Ukraine cần giúp đỡ trong những tuần tới.

Ông còn nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh đối với Ukraine đang mang lại kết quả khiến mục tiêu của Nga nhằm tước bỏ chủ quyền của Ukraine đã thất bại: “Chiến lược mà chúng tôi đã phát triển, sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine, áp lực lớn đối với Nga, và tinh thần đoàn kết với hơn 30 nước tham gia vào những nỗ lực này đang mang lại kết quả thực sự. Mục tiêu chiến tranh của Nga đang tan vỡ. Ukraine đang thành công. Mục tiêu chính của Nga là chinh phục hoàn toàn Ukraine, tước bỏ chủ quyền của nước này và tước bỏ nền độc lập của nước này. Điều đó đã thất bại”.

Trong một bài phát biểu video hôm thứ Hai, Tổng thống Zelensky của Ukraine ca ngợi cuộc gặp với các chính khách cấp cao Mỹ Blinken và Austin là “đáng khích lệ, quan trọng và hiệu quả”. Ông nói thêm rằng Mỹ đồng ý “thực hiện các bước tiếp theo để tăng cường lực lượng vũ trang của Ukraine và đáp ứng tất cả các nhu cầu ưu tiên của quân đội chúng tôi”.

Đúng như dự đoán, vào thứ Hai (25/4) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố đề cử bà Bridget A. Brink là Đại sứ Mỹ tại Ukraine. Bà Brink là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, kể từ năm 2019 đến nay luôn là Đại sứ Mỹ tại Slovakia. Trước đây bà cũng từng là nhà ngoại giao ở Serbia, Síp, Georgia và Uzbekistan, cũng từng làm trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Vị trí mới của bà Brink vẫn cần được Thượng viện Mỹ xác nhận.

Các nhà ngoại giao Mỹ sẽ trở lại Ukraine trong tuần này, với lãnh sự quán Mỹ ở thành phố lớn nhất ở miền tây Ukraine là Lviv sẽ lần đầu tiên mở cửa trở lại, và cuối cùng là đại sứ quán ở thủ đô Kyiv mở cửa trở lại. Các nhà ngoại giao Mỹ đã sơ tán khỏi Ukraine trước khi cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine nổ ra.

Sau khi tới Ba Lan, các phóng viên đi cùng hai ông Blinken và Austin không còn được phép tiếp tục hành trình đến Kyiv của Ukraine, không thể đưa tin về chuyến thăm cho đến khi họ trở về an toàn từ Ukraine. Ngoài ra, họ cũng bị cấm đưa tin về địa điểm cụ thể mà hai quan chức Mỹ qua lại giữa Ukraine và Ba Lan. Các quan chức Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc cho biết lý do vì vấn đề an ninh.

Ông Austin và Blinken đã công bố tại Ba Lan vào thứ Hai (25/4) đề cập tổng cộng 713 triệu USD tài trợ quân sự nước ngoài cho Ukraine từ 15 nước đồng minh và đối tác; khoảng 322 triệu USD trong số đó sẽ được dành cho Ukraine và phần còn lại sẽ được phân bổ cho các thành viên NATO và các nước khác đã cung cấp cho Ukraine những vật tư quân sự quan trọng kể từ khi Nga tham chiến.

Phương thức tài trợ này khác với các khoản viện trợ quân sự trước đây của Mỹ cho Ukraine: không lấy từ kho vũ khí của Bộ Quốc phòng Mỹ, mà đó là các nước dùng tiền mặt có thể để mua nguồn cung cấp mà họ có thể cần.

Các quan chức Mỹ cho biết, khoản tài trợ mới cùng với 165 triệu USD đạn dược cho Ukraine nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Nga – Ukraine lên 3,7 tỷ USD.

Quốc hội Mỹ tháng trước đã thông qua khoản viện trợ quân sự trị giá 6,5 tỷ USD như một phần của kế hoạch chi tiêu 13,6 tỷ USD cho Ukraine và các đồng minh để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

Ông Blinken có kế hoạch trở về thẳng Washington từ Ba Lan, trong khi ông Austin sẽ tiếp tục đến Căn cứ Không quân Mỹ ở Ramstein (Đức) và tham gia cuộc họp vào thứ Ba (26/4) cùng các bộ trưởng quốc phòng NATO và các nước tài trợ khác.

Dự kiến ​​có hơn 20 nước tham dự cuộc họp, tập trung vào đánh giá tình hình chiến trường mới nhất của cuộc chiến Nga – Ukraine, hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine và nhu cầu quốc phòng lâu dài ở châu Âu và Ukraine, ngoài ra là vấn đề tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự bù đắp cho những tiêu hao do chiến tranh Nga – Ukraine gây ra.