Nhiều câu hỏi đã được đưa ra về tình hình của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sau các báo cáo rằng ông đã không xuất hiện trước công chúng trong gần hai tuần, mặc dù là người phụ trách cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine.

Embed from Getty Images

Agentstvo, hãng tin tức điều tra độc lập của Nga nhằm mục đích vạch trần tham nhũng của chính phủ, đã đưa tin trên Telegram rằng ông Shoigu, một trong những đồng minh thân cận nhất của TT Nga Vladimir Putin, xuất hiện lần cuối trên truyền hình nhà nước vào ngày 11/3.

Dẫn lời một quan chức giấu tên, Agentstvo suy đoán rằng ông Shoigu có thể không khỏe và bị các vấn đề về tim, mặc dù cơ quan này không thể xác nhận điều đó.

Trong một bài đăng dài trên Telegram, Agentstvo báo cáo rằng kênh Channel One đã phát sóng một câu chuyện vào ngày 18/3 về việc ông Shoigu có mặt tại một chương trình trao giải vào hôm đó. Tuy nhiên, bức ảnh được sử dụng để minh họa cho câu chuyện được cho là xuất phát từ một đoạn video được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 11/3.

Cũng vào ngày 18/3, ông Shoigu đã được đề cập trên trang web của Điện Kremlin vào trong một đoạn nói về cuộc họp của ông Putin với các thành viên Hội đồng An ninh để thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Trong khi ông Shoigu được cho là có mặt tại cuộc họp, không có hình ảnh hoặc video nào về ông ấy được công bố trên trang web.

Ông Shoigu, 66 tuổi, được cho là đã không gặp ông Putin kể từ khi ông tham dự cuộc gặp với Tổng thống Nga và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov ở Moscow vào ngày 27/2, chỉ vài ngày sau khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu.

Lịch làm việc của ông Shoigu trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga cũng không được cập nhật kể từ ngày 11/3.

Các lực lượng Nga đã gặp phải sự kháng cự bất ngờ từ quân đội Ukraine kể từ khi xâm lược nước láng giềng vào ngày 24/2. 

Theo ghi nhận của Agentstvo, ông Shoigu thường là xuất hiện thường xuyên và nổi bật trên các phương tiện truyền thông và đã góp phần thúc đẩy chiến dịch cải thiện hình ảnh trước công chúng của Bộ Quốc phòng khi ông được giao phụ trách bộ này vào năm 2012.

Hôm thứ Ba, Dmitry Treschanin, một nhà báo người Nga của hãng truyền thông độc lập Mediazona, cũng lưu ý rằng bài báo cuối cùng về ông Shoigu xuất hiện trên hãng thông tấn nhà nước Nga RIA là vào ngày 11/3.

Hiện cũng có thông tin cho rằng ông Gerasimov, tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, cũng đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 11/3.

Xuân Lan (theo Newsweek)