Hôm Chủ nhật (26/6), Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã thực hiện một đợt kiểm tra các binh sĩ đang tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine và trao giải thưởng nhà nước cho những quân nhân xuất sắc nhất.

Embed from Getty Images

RT đưa tin, các chỉ huy quân đội Nga đã báo cáo với Bộ trưởng Shoigu về tình hình tại chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đặc biệt chú ý đến “việc tổ chức hỗ trợ toàn diện cho hành động quân sự, cũng như việc tạo mọi điều kiện sống cần thiết cho các quân nhân Nga tại các điểm triển khai tạm thời.”

Thông báo của Bộ Quốc Nga nêu rõ “Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga,  Thống tướng lục quân Sergei Shoigu, đã trao các giải thưởng nhà nước: Huân chương Sao Vàng Anh hùng Liên bang Nga và Huân chương Dũng cảm cho các quân nhân Nga đã thể hiện sự anh dũng và cống hiến khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.”

Tuy nhiên, thông báo không nói rõ các sự kiện này diễn ra ở đâu và khi nào.

Đầu tuần này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, đã đề cập đến tên các chỉ huy của quân đội Nga đang chiến đấu tại Ukraine. Thượng tướng Alexander Lapin chịu trách nhiệm về bố trí quân sự và chỉ huy các đơn vị quân đội của nhóm quân Trung tâm. Trong khi đó, Tướng Sergey Surovikin, người được trao danh hiệu Anh hùng Nước Nga vào năm 2017 vì vai trò của ông trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria, chỉ huy nhóm quân phía Nam

Chuyến đi thanh sát quân đội của Bộ trưởng Quốc phòng Nga diễn ra sau khi các lực lượng Nga và đồng minh giành được một thắng lợi quan trọng. Hôm thứ Bảy (25/6), phát ngôn viên Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ đã kiểm soát thành phố Severodonetsk, cùng với một số địa điểm gần đó. Tướng Konashenkov giải thích, tin tức này có nghĩa là “toàn bộ vùng lãnh thổ tả ngạn của sông Seversky Donets trong biên giới của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã nằm dưới quyền kiểm soát hoàn hoàn của Nga.”

Cuối tuần qua, Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào Ukraine.

Theo một phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine, cuộc tấn công được thực hiện với 4-6 tên lửa tầm xa được bắn từ các máy bay ném bom của Nga cách đó hơn 1.000 km ở khu vực Astrakhan, miền Nam nước Nga.

Các tên lửa của Nga cũng tấn công thành phố trung tâm Cherkasy, nơi cho đến nay hầu như không bị ảnh hưởng bởi các cuộc bắn phá. Các nhà chức trách khu vực cho biết một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho hay, cuộc tấn công cũng đánh trúng cây cầu chiến lược nối miền Tây Ukraine và các chiến trường miền Đông.

Gia Huy (T/h)