Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, bà Janet Yellen đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine hôm thứ Hai (27/2), và công bố khoản viện trợ kinh tế bổ sung 1,25 tỷ USD. Động thái này nhằm nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của Hoa Kỳ đối với Ukraine một năm sau cuộc xâm lược của Nga.

Embed from Getty Images

Ngày 27/2/2023, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, bà Janet Yellen, đã đến thăm Kyiv, thủ đô của Ukraine, và đặt vòng hoa tại Quảng trường Thánh Michael, để tưởng nhớ những người Ukraine đã hy sinh trong chiến tranh. (Ảnh: Sergei Supinsky/AFP qua Getty Images)

Theo một tuyên bố của Bộ Tài chính, đây là đợt chuyển khoản hỗ trợ ngân sách đầu tiên, trị giá gần 10 tỷ đô la mà Hoa Kỳ đã hứa cho Ukraine trong 3 quý đầu năm 2023.

Bà Yellen đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đặt vòng hoa tại Quảng trường Thánh Michael ở Kyiv, để tưởng nhớ những người Ukraine đã chết trong chiến tranh. Bà cũng đến thăm một trường học địa phương đã nhận được viện trợ ngân sách của Hoa Kỳ.

Zelensky Yellen
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, bà Janet Yellen đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine hôm thứ Hai (27/2) và gặp Tổng thống Zelensky. (Ảnh chụp màn hình video)

Bà nhấn mạnh rằng hỗ trợ kinh tế từ Hoa Kỳ cùng các đồng minh giúp duy trì hoạt động của Chính phủ Ukraine và các cơ quan chủ chốt, đồng thời “củng cố khả năng giành chiến thắng của Ukraine trên chiến trường.”

“Miễn là cần thiết, chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine,” bà Yellen nói trong cuộc gặp song phương với ông Zelensky hôm thứ Hai (27/2).

Bà nói thêm: “Hoa Kỳ tự hào là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Ukraine.”

Đến nay, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng gần 50 tỷ đô la hỗ trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo. Nhưng việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ kinh tế cho Ukraine đã trở thành một vấn đề chính trị trong nước gây chia rẽ.

Trong một tuyên bố vào thứ Hai (27/2), Tổng thống Zelensky cảm ơn Hoa Kỳ: “Kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến này, (Mỹ) đã hỗ trợ chúng tôi mạnh mẽ, không chỉ bằng vũ khí mà còn hỗ trợ cả tài chính”.

Trước đó nhân dịp ngày tròn 1 năm chiến tranh Ukraine hôm 24/2, phóng viên đã hỏi ông Zelensky: “Các thăm dò ở Hoa Kỳ cho thấy đang gia tăng số người Mỹ tin rằng Hoa Kỳ đang đưa quá nhiều viện trợ cho Ukraine. Nhân dịp [ngày tròn 1 năm chiến tranh] này, ông có thông điệp gì với những người Mỹ đó?”

Ông Zelensky trả lời: “… Tôi có thể nói với họ chỉ 1 điều: Nếu họ không thay đổi suy nghĩ, nếu họ không hiểu chúng tôi, nếu họ không ủng hộ Ukraine, thì họ sẽ mất NATO, họ sẽ mất quyền lực của Hoa Kỳ, họ sẽ mất vị trí lãnh đạo mà họ hưởng ở thế giới…”

Hôm 27/2, bà Yellen cho biết Hoa Kỳ đang hợp tác với các đồng minh thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Châu Âu, cùng các thành viên khác của Nhóm G7 duy trì hoạt động của cơ sở hạ tầng cơ bản và chuỗi cung ứng của Ukraine.

Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ hy vọng sẽ thấy Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng nhanh chóng thiết lập một chương trình đầy tham vọng và được tài trợ tốt; Hoa Kỳ và các đồng minh của họ sẽ không ngừng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Điều này sẽ “làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga” và hạn chế việc nước này tiếp tục tài trợ cho chiến tranh.

Bà vừa kết thúc cuộc họp bộ trưởng tài chính G20 tại Ấn Độ. Trong một cuộc phỏng vấn với Axios vào tháng Một, bà thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga không ảnh hưởng đến đồng rúp. Tuy nhiên, bà cũng cho biết “mục tiêu của các biện pháp trừng phạt của chúng tôi là làm tổn hại khả năng chiến đấu của họ”.

Khi đó, bà đã nói: “Họ đang tìm kiếm các linh kiện máy bay tốt, vì họ không thể mua các linh kiện để sửa chữa máy bay. Họ có 2 nhà máy sản xuất xe tăng lớn nhất và họ không thể sửa chữa xe tăng (vì thiếu phụ tùng).”

Bình Minh (t/h)