Ngày 19/12, Bộ trưởng Y tế Anh khẳng định, sự lây lan của biến thể Omicron thực sự diễn biến quá nhanh, và không loại trừ khả năng quốc gia này sẽ tái áp đặt lệnh hạn chế nhằm ứng phó với COVID-19 trước Giáng sinh.

Embed from Getty Images

Gần đây, Anh đã báo cáo về sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Omicron, mà hiện các cố vấn chính phủ cho rằng đó có thể mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thị trưởng London hôm 18/12 đã ban bố tình trạng “sự cố nghiêm trọng” để hỗ trợ hệ thống y tế thành phố.

Khi được hỏi liệu có thể loại trừ khả năng áp đặt lệnh hạn chế mới trước Giáng sinh hay không, Bộ trưởng Y tế Sajid Javid nói với Đài truyền hình BBC: “Chúng tôi đang đánh giá tình hình, nó đang diễn biến rất nhanh. Không có gì chắc chắn trong đại dịch này. Chúng tôi phải xem xét mọi phương án vào thời điểm hiện tại.”

Theo Bộ trưởng Javid, chính phủ Anh đang xem xét dữ liệu cập nhật ‘gần như từng giờ’, lắng nghe các cố vấn khoa học và sẽ cân đối giữa lợi ích của biện pháp phòng dịch cũng như những tác động rộng hơn của các lệnh hạn chế đến kinh doanh và giáo dục.

Ông nhấn mạnh, hiện còn rất nhiều điều chưa được biết về Omicron nhưng chúng ta nếu cứ chờ đợi cho đến khi thu thập được dữ liệu rõ ràng hơn thì có thể đã quá muộn để phản ứng với nó.

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Steve Barclay cũng tổ chức một cuộc họp của ủy ban khẩn cấp chính phủ hôm 19/12 để thảo luận về tình hình chung với các cơ quan hành chính có thẩm quyền của Vương quốc Anh, và đồng ý tăng tài trợ của họ nhằm ứng phó với sự lây lan của biến thể Omicron.

Phát ngôn viên của Văn phòng Nội các cho hay: “Họ đồng ý tiếp tục theo dõi các dữ liệu đáng chú ý trong những ngày tới, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp và cơ quan công quyền trên khắp Vương quốc Anh để tìm hiểu tác động [của lệnh hạn chế] đối với ngành công nghiệp và dịch vụ.”

Hơn 100 nhà lập pháp Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đã bỏ phiếu phản đối các biện pháp mới nhất của chính phủ nhằm đối phó với sự lây lan của COVID-19 vào đầu tuần này. Hiện Ông Johnson đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình sau một loạt bê bối và sai lầm.

Ngày 19/12, Cơ quan Dịch vụ An ninh Y tế Anh (UKHSA) thông báo, tính đến 1800 GMT ngày 18/12, số trường hợp nhiễm biến thể Omicron được xác nhận được ghi nhận trên toàn quốc là 37.101 trường hợp, tăng hơn 12.000 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Ít nhất 12 người được cho là đã chết vì biến chủng này, tính đến ngày 18/12.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Javid, số ca nhiễm Omicron thực tế có khả năng cao hơn rất nhiều.

Số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Anh trong ngày 19/12 là 82.886, trung bình ca nhiễm mới hàng ngày cũng tăng 51,9% so với một tuần trước đó.

Ông Javid còn tiết lộ, chính phủ tin rằng khoảng 60% các trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở Anh hiện nay là do biến thể Omicron.

Thị trưởng London Sadiq Khan cũng bày tỏ, những hạn chế mới là không thể tránh khỏi, nếu không dịch vụ y tế sẽ đứng trước bờ vực sụp đổ dưới áp lực chung của tình trạng thiếu nhân viên và gia tăng số người nhập viện.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: