Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết hôm 3/3 vừa qua rằng ông hiện không khuyến nghị việc sử dụng vắc-xin COVID-19 của công ty Trung Quốc Sinopharm do thiếu dữ liệu.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: rawf8/Shutterstock)

Cũng như ở các nước Liên minh châu Âu khác, chương trình tiêm chủng của Ba Lan đã bị cản trở do việc giao hàng từ các nhà sản xuất như AstraZeneca và Pfizer bị chậm trễ, và hôm 1/3 vừa qua, một phụ tá của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho hay rằng ông đã nói chuyện với người phụ tá cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc mua vắc-xin.

Niedzielski cho biết trong một cuộc họp báo rằng: “Hiện tại tôi không biết về bất kỳ quyết định nào, tôi không biết bất kỳ dữ liệu nào cho phép việc sử dụng (loại vắc-xin đó).”

Trong khi vắc-xin của hãng Sinopharm vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Liên minh châu Âu, Hungary vào tuần trước đã trở thành quốc gia thành viên đầu tiên bắt đầu sử dụng loại vắc-xin này nhằm cố gắng đẩy nhanh chương trình tiêm chủng của mình.

Số ca nhiễm virus corona mới hàng ngày của Ba Lan đã tăng lên 15.698 vào hôm 3/3, từ 7.937 ngày trước đó, qua đó cho thấy dấu hiệu về làn sóng thứ 3 của đại dịch COVID-19 đang đến rất gần.

Ông Niedzielski cho biết Ba Lan sẽ mở các bệnh viện tạm thời ở 9 khu vực để giải quyết tình trạng thiếu giường bệnh.

“Làn sóng thứ 3 đang tăng tốc… và điều này đang bắt đầu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của bệnh viện,” ông Niedzielski nói.

Ông cũng cho biết thêm rằng chính phủ đã gửi hàng triệu chiếc khẩu trang đến các khu vực phía bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: