Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Sáu (25/6) đã đệ đơn kiện bang Georgia về Đạo luật Liêm chính Bầu cử được thông qua gần đây. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã cáo buộc luật này vi phạm các biện pháp bảo vệ của Đạo luật Quyền Bầu cử liên bang đối với cử tri thiểu số, Epoch Times đưa tin.

Embed from Getty Images

Ông Garland nói trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu: “Nếu chúng tôi thấy các hành động vi phạm luật liên bang, chúng tôi sẽ hành động.” Ông mô tả vụ kiện mới là “bước đầu tiên trong số nhiều bước chúng tôi đang thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các cử tri đủ điều kiện đều có thể bỏ phiếu.”

Động thái của DOJ là phản ứng đầu tiên của liên bang trước việc nhiều cơ quan lập pháp tiểu bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo đang đề ra các quy định chặt chẽ hơn về bầu cử.

Các quy định này bao gồm bắt buộc phải có ID cử tri, thay đổi các quy tắc xung quanh việc bỏ phiếu qua thư, các quy trình xác minh chữ ký, trao thêm quyền cho người giám sát, v.v. 

Các đảng viên Dân chủ đã chỉ trích những quy tắc mới này là “đàn áp cử tri” và hiện đang nỗ lực thông qua dự luật cải cách bầu cử (Đạo luật Vì Nhân dân HR1), qua đó mở rộng quyền bỏ phiếu; từ chối các biện pháp kiểm soát ID cử tri, bỏ phiếu qua thư và các quy định khác.

Trong thông báo hôm thứ Sáu, ông Garland dường như lặp lại những tuyên bố từ các đảng viên Đảng Dân chủ, cho rằng luật bỏ phiếu mới của Georgia sẽ vi phạm quyền của người da đen và các nhóm thiểu số khác.

Ông Garland cho biết: “Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng luật mới được đặt ra nhằm hạn chế quyền tiếp cận của cử tri và nếu chúng tôi thấy vi phạm luật liên bang, chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động. “Chúng tôi cũng đang xem xét kỹ lưỡng các luật và thực tiễn hiện hành, để xác định liệu họ có phân biệt đối xử với cử tri da đen và các cử tri da màu khác hay không.”

Tổng chưởng lý đã không cung cấp thêm chi tiết về tuyên bố rằng luật vi phạm quyền của các nhóm thiểu số trong cuộc họp báo. 

Thống đốc bang Georgia Brian Kemp, một đảng viên Đảng Cộng hòa, trước đây đã dứt khoát phủ nhận rằng luật sẽ ảnh hưởng đến quyền bỏ phiếu của sắc dân thiểu số.

Vào thứ Sáu, trong một tuyên bố với Epoch Times, ông Kemp đã chỉ trích vụ kiện của DOJ là sản phẩm “của những lời nói dối và thông tin sai lệch mà chính quyền Biden đã chống lại Đạo luật Liêm chính trong Bầu cử Georgia ngay từ đầu”.

Ông Kemp nói thêm, “Họ đang vũ khí hóa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để thực hiện chương trình nghị sự cực tả của họ nhằm làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và trao quyền cho chính phủ liên bang quyền lực quá mức trong nền dân chủ của chúng ta.”

Vụ kiện xảy ra khoảng ba tháng sau khi Thống đốc Kemp ký biện pháp này thành luật, sau khi được cơ quan lập pháp của tiểu bang thông qua.

Đạo luật Liêm chính bầu cử của bang Georgia bắt buộc phải có bằng lái xe hoặc ID do tiểu bang cấp hoặc được tiểu bang phê duyệt để có thể bỏ phiếu vắng mặt qua đường bưu điện. Ngoài ra, nó cũng hạn chế việc sử dụng các hộp bỏ phiếu lưu động.

Vụ kiện và thông báo của ông Garland cũng được đưa ra sau khi Thượng viện bác dự luật bỏ phiếu “Vì Nhân dân” do Đảng Dân chủ hậu thuẫn. Vào đầu tháng này, ông Garland đã có một bài phát biểu về chính sách và cam kết đưa luật bỏ phiếu trở thành ưu tiên hàng đầu trong Bộ của mình.

Georgia không phải là bang duy nhất đã thông qua dự luật Liêm chính bầu cử. Vào tháng 5, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đã ký một đạo luật tương tự, trong khi các cơ quan lập pháp các tiểu bang khác trên toàn quốc cũng đang xem xét luật tương tự.

Trước động thái của DOJ, cựu Tổng thống Donald Trump đã đề nghị người dân Georgia kiện tiểu bang vì đã điều hành “một cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 tham nhũng và gian lận.”

Trong tuyên bố của mình, ông Trump viết: “Bộ Tư pháp của Biden vừa thông báo rằng họ đang kiện Bang Georgia Vĩ đại về Đạo luật Liêm chính Bầu cử. Trên thực tế, nó lẽ ra phải ngược lại. NGƯỜI DÂN Georgia phải KIỆN tiểu bang, và các quan chức được bầu, vì đã điều hành một CUỘC BẦU CỬ THAM NHŨNG VÀ GIAN LẬN NĂM 2020 – và vì cố gắng ngăn chặn các LÁ PHIẾU của NGƯỜI DÂN MỸ ở Georgia. Nếu chúng ta không giải quyết những vấn đề này từ Cuộc bầu cử 2020, và chúng ta cho phép các đảng viên Dân chủ cấp tiến cánh tả tiếp tục chính trị hóa DOJ và lực lượng Thực thi Pháp luật, chúng ta sẽ mất nước. HÃY CỨU LẤY NƯỚC MỸ.” 

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: