Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang sửa đổi các quy trình thi hành án để cho phép thực hiện án tử hình bằng các phương pháp khác ngoài tiêm thuốc độc, bao gồm điện giật, xử bắn và khí độc.

Quy định mới đã được công bố vào hôm 27/11 tại Cơ quan Đăng ký Liên bang và sẽ có hiệu lực vào ngày 24/12, cho phép nhà chức trách thực hiện các vụ hành quyết bằng cách tiêm thuốc gây chết người hoặc sử dụng “bất kỳ cách nào khác được quy định bởi luật của bang nơi bản án được áp dụng,” với một số tiểu bang cho phép các phương pháp như dùng khí nitơ hoặc tử hình bằng cách xử bắn.

Hơn nữa, trong những trường hợp luật tiểu bang không quy định việc thi hành án tử, chẳng hạn như Alaska, Hawaii và Vermont, quy định mới chỉ đạo tòa án của một tiểu bang khác cho phép tử hình thực hiện việc thi hành án.

Quy định này cũng mở rộng phương thức tiến hành các vụ hành quyết liên bang, hiện được tiến hành bằng cách tiêm thuốc gây chết người tại cơ sở của Cục Trại giam Liên bang tại khu phức hợp sửa án Terre Haute ở Indiana, được bao gồm các hình thức thi hành án tử hình khác.

Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp đã lên lịch cho năm vụ hành quyết từ nay đến Ngày nhậm chức của nhiệm kỳ Tổng thống mới (20/1/2021), bao gồm ba tử tù liên bang.

Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã tái khởi động các vụ hành quyết liên bang vào năm nay sau 17 năm gián đoạn.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với hình phạt tử hình, cho rằng án tử hình là biện pháp răn đe hiệu quả và là hình phạt thích đáng đối với một số tội phạm, bao gồm các vụ xả súng hàng loạt và giết các sĩ quan cảnh sát.

Xuân Lan (theo Epoch Times)

Xem thêm: