Bộ Y tế Anh đã cấm mua camera giám sát của công ty công nghệ nhà nước Trung Quốc Hikvision vì bị cáo buộc được sử dụng để theo dõi trấn áp các nhóm người Hồi giáo thiểu số tại Trung Quốc.

p3132601a487723713
Trụ sở chính của công ty Hikvision tại Hàng Châu (Nguồn: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine / Public Domain).

The Telegraph đưa tin, sau khi đánh giá lo ngại về đạo đức trong hoạt động mua sắm camera giám sát từ công ty Hikvision Trung Quốc, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid đã ban lệnh hệ thống y tế Anh ngừng mua thêm.

Đây được cho là bộ ngành đầu tiên của Chính phủ Anh chặn việc mua sản phẩm của công ty Hikvision vốn đã được lắp đặt hơn triệu chiếc trên khắp nước Anh.

Ngay cả trụ sở của Bộ Y tế Anh cũng đã lắp đặt hàng chục camera của Hikvision. Dù đánh giá của Chính phủ Anh không nêu vấn đề về an toàn của camera và các máy hiện có sẽ vẫn được sử dụng, nhưng đã cấm mua thêm máy mới.

Một nguồn tin của Whitehall (Chính phủ Anh) cho biết: “Các vấn đề đạo đức đã được nêu ra trong quá trình xem xét và bộ y tế đã được chỉ đạo ngừng mua sắm thêm bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ nào từ công ty Hikvision, dù trực tiếp hoặc gián tiếp”.

Hơn 1,3 triệu camera Hikvision được lắp đặt tại các trường học, bệnh viện và hội đồng trên khắp Vương quốc Anh. Công ty này đã bị Chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen, năm ngoái Ủy ban Đối ngoại Vương quốc Anh đã khuyến nghị cấm họ hoạt động tại Anh.

Ủy viên thống kê sinh học và giám sát của Anh là Fraser Sampson gần đây đã rút lui khỏi một hội nghị ngành để phản đối việc camera của Hikvision được trang bị ở đó.

Công ty Hikvision có 42% cổ phần thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, họ đã bị chỉ trích vì liên quan đến việc giám sát các hợp đồng công cho các nhà thờ Hồi giáo và trại cải tạo ở miền tây Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi gần đây của Quốc hội Anh, Bộ trưởng Lord Syed Kamall nói rằng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội có 82 sản phẩm Hikvision đang được sử dụng.

Người phát ngôn của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cho biết: “Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của con người, hệ thống và tổ chức của chúng tôi, do đó đã có các biện pháp mạnh mẽ. Chúng tôi không bình luận về các quy trình hoặc thỏa thuận an toàn cụ thể”.

Phía công ty Hikvision cho biết họ đã xem xét tất cả các vấn đề đạo đức một cách nghiêm túc, dữ liệu của camera công ty không được gửi đến nhà cầm quyền Trung Quốc.

Mùa hè năm ngoái, Ủy ban Đối ngoại Vương quốc Anh đã khuyến nghị chính phủ cấm công ty Hikvision hoạt động tại Vương quốc Anh.

Hồi năm 2019, công ty Hikvision đã được Mỹ thêm vào “Danh sách thực thể” vì Mỹ cáo buộc là camera công ty Hikvision “liên quan vi phạm nhân quyền và ngược đãi khi tham gia trong quá trình nhà cầm quyền Trung Quốc thực hiện đàn áp, giam giữ tùy tiện hàng loạt và giám sát công nghệ cao đối với người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur), Kazakhstan và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác tại Trung Quốc”.

Tuy nhiên, công ty Hikvision luôn phủ nhận mọi cáo buộc.