Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Hoa Kỳ (HHS) hôm 4/2 thông báo rằng họ sẽ hợp tác với công ty Dược phẩm Regeneron để phát triển các biện pháp mới chống lại chủng mới của virus corona (nCoV-2019).

Công ty Dược Regeneron.
Công ty Dược Regeneron. (Ảnh từ trang web của công ty Regeneron Pharmaceuticals)

Trang tin The Epoch Times dẫn theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Mỹ cho biết công ty Dược phẩm Regeneron có trụ sở tại New York sẽ hợp tác với Bộ Y tế để phát triển “đa kháng thể đơn dòng”. Các kháng thể này có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc sử dụng kết hợp để điều trị virus corona.

Các kháng thể đơn dòng này được bảo chế từ một bản sao riêng lẻ các tế bào hoặc từ một loạt tế bào có các phân tử kháng thể giống hệt nhau và liên kết với một số protein của virus. Các kháng thể được tạo ra từ cách này sẽ làm giảm khả năng virus lây nhiễm sang tế bào người.

Tuyên bố của Bộ Y tế cho biết Cơ quan Phát triển và Nghiên cứu Y sinh của Bộ Y tế (BARDA) và Công ty Dược phẩm Regeneron đã hợp tác cùng nhau từ năm 2014. Công ty Dược phẩm Regeneron sẽ sử dụng “công nghệ VelociSuite” mà họ đã từng dùng để phát triển“liệu pháp ba-kháng thể điều trị đầy hứa hẹn”. Liệu pháp này đã được sử dụng để điều trị dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo năm 2019.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Khoa học của Regeneron cho biết: “Những kết quả cứu sống nhân mạng nhờ vào liệu pháp điều trị Ebola năm ngoái đã làm nổi bật ảnh hưởng tiềm năng của nền tảng phản ứng nhanh của Regeneron trong việc đối phó với các bệnh dịch đang bùng phát.

Công nghệ độc đáo của chúng tôi thúc đẩy và cải thiện tiến trình phát triển và khám phá ra các loại dược phẩm ở mọi giai đoạn. Công nghệ này định vị Regeneron là đơn vị phản ứng nhanh và hiệu quả với các mầm bệnh mới. Chúng tôi mong muốn mở rộng hợp tác hiệu quả với BARDA và sẵn sàng làm việc hết mình để xử lý virus corona mới đang gây hoang mang trên toàn cầu”.

Công nghệ tương tự nêu trên cũng đã từng được sử dụng cho liệu pháp hai-kháng thể dùng trong điều trị Hội chứng Hô hấp cấp tính Trung Đông (MERS). MERS cũng do virus corona gây ra, bùng phát vào năm 2012.

Giám đốc BARDA Rick Bright nói: “Các loại bệnh dịch truyền nhiễm đang nổi lên có thể đặt ra nhiều mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh y tế của đất nước chúng ta.

Ông Bright nói thêm rằng hợp tác giữa BARDA và Regeneron sẽ giúp “phản ứng nhanh với các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu”.

Ngoài việc mở rộng hợp tác với Regeneron, Bộ Y tế Mỹ cũng đang phối hợp với Bộ Quốc phòng để rà soát các loại vắc-xin, biện pháp điều trị và chẩn đoán từng được phát triển nhằm đối phó với MERS và SARS. Quá trình rà soát này nhằm đánh giá loại nào trong những cách thức tiềm năng nêu trên có thể sử dụng để phát hiện, ngăn chặn hoặc điều trị virus corona mới.

Vào cuối tháng Một, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố bùng phát virus corona mới là tình trạng khẩn cấp sức khỏe toàn cầu. Cho tới nay, chưa có quốc gia nào phê duyệt vắc-xin hoặc thuốc đặc trị virus corona mới.

Tính đến cuối ngày 5/2, số ca nhiễm virus corona mới và số ca tử vong tại Trung Quốc Đại lục lại xác lập các kỷ lục mới, với 3.634 ca nhiễm được báo cáo, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.018 ca. Số ca tử vong thêm 72 ca, chủ yếu vẫn ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số ca tử vong tại Đại lục lên 563 người.

Virus corona mới cũng đã lây lan tới gần 30 nước tại Châu Á, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ và Châu Đại Dương.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng tình hình bệnh dịch ở Trung Quốc có thể còn tồi tệ hơn nhiều những gì mà chính phủ nước này báo cáo. Chế độ Trung Quốc vốn có lịch sử che giấu các số liệu về những người nhiễm bệnh dịch và số ca tử vong.

Như Ngọc

Xem thêm: