Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên tiếng xin lỗi hôm thứ Tư (12/1) vì đã tham dự một bữa tiệc hồi tháng 5/2020 trong lần đầu tiên phong tỏa vì đại dịch của nước Anh. Tuy nhiên, ông Johnson phớt lờ lời kêu gọi từ chức.

Một buổi tiệc “giãn cách xã hội” đã được tổ chức vào tháng 5 năm 2020 tại văn phòng của ông Johnson ở Phố Downing. Thủ tướng khi đó cho rằng bữa tiệc trong vườn là một sự kiện mang tính chất công việc để cảm ơn các nhân viên vì những nỗ lực của họ trong thời gian xảy ra đại dịch. Tuy nhiên, văn phòng của Johnson nói rằng ông đã không nhận được lời mời “mang theo đồ uống của riêng bạn” do một trợ lý cấp cao của Thủ tướng gửi qua email cho khoảng 100 nhân viên chính phủ.

Bữa tiệc trong vườn ở Phố Downing diễn ra trong thời điểm mà hàng triệu người bị khóa trong nhà, không được gặp gia đình và bạn bè, thậm chí không được đến thăm những người thân đang nằm viện đang hấp hối. Trong khi đó, Thủ tướng Johnson đã vi phạm các quy tắc mà chính phủ của ông áp đặt đối với công chúng khi tham gia bữa tiệc.

Hôm 12/1, ông Johnson đã lần đầu tiên chính thức xin lỗi vì việc này. Ông không thừa nhận rõ ràng việc vi phạm bất kỳ quy tắc nào, nhưng cho biết ông và các nhân viên của mình luôn cố gắng tuân thủ các quy tắc.

Việc ông Johnson không thừa nhận rằng ông đã làm bất cứ điều gì sai trong lời xin lỗi của mình đã khiến công chúng và nhiều chính trị gia chỉ trích, cáo buộc ông và nhân viên của ông phớt lờ các hạn chế trong thời gian cấm tụ tập. 

Thủ tướng Anh hiện cũng đang đối mặt với sự phẫn nộ của công chúng sau những cáo buộc về các hành vi sai trái về tài chính và một số vấn đề khác chống lại bản thân và chính phủ của ông. 

Hôm thứ Tư, một số thành viên của đảng đối lập cáo buộc Thủ tướng nói dối, vi phạm pháp luật và làm xấu mặt văn phòng của ông.

Keir Starmer, lãnh đạo của Đảng Lao động đối lập, cho biết ông cảm thấy công chúng Anh nghĩ rằng TT Johnson đang “nói dối.”

“Thủ tướng nghĩ người dân Anh ngu ngốc đến mức nào?” nhà lập pháp Christ Bryant hỏi.

Hiện sự ủng hộ trong đảng Bảo thủ của ông Johnson đang bị xói mòn.

Lê Vy

Xem thêm: