Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm thứ Sáu (30/8) nói rằng ông đã nhận được những đề nghị giúp chữa cháy rừng Amazon từ Mỹ, Chile, Ecuador và Israel. Tuy nhiên, Brazil vẫn cân nhắc về sự hỗ trợ này và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Embed from Getty Images

Tổng thông Brazil Jair Bolsonaro vẫn cân nhắc về việc có nhận viện trợ nước ngoài để chữa cháy rừng Amazon hay không. 

Trao đổi với báo giới tại Brasilia, Tổng thống Bolsonaro cho biết Ngoại trưởng Ernesto Araujo và ông Eduardo Bolsonaro – con trai tổng thống sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về vấn đề cháy rằng Amazon.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Brazil Rau Botelho nói với phóng viên rằng Brazil đã liên lạc với Mỹ, Chile, Israel và Ecuador liên quan tới những đề nghị của họ về giúp chiến đấu với nạn cháy rừng Amazon. Ông Botelho nhấn mạnh rằng Brazil sẽ yêu cầu sự giúp đỡ vào thời điểm nước này thấy cần thiết.

Cũng trong phát biểu hôm 30/8, Tổng thống Bolsonaro tiết lộ rằng ông sẽ nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhưng từ chối điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Dự kiến sẽ điện đàm với bà Angela Merkel vào hôm nay [30/8]. Tôi sẵn sàng nói chuyện với một số người, trừ ông Macron đáng kính của chúng ta, nếu ông ta không xin lỗi về chủ quyền của chúng tôi đối với Amazon,” ông Bolsonaro nói.

Đầu tuần này, ông Bolsonaro nói rằng ông sẽ không nhận khoản tiền ít nhất 20 triệu USD từ G7 để giúp chữa cháy rừng Amazon mà ông Macron thông báo tại Thượng đỉnh G7 vừa qua nếu Tổng thống Pháp đương nhiệm không rút lại lời lẽ mà ông Bolsonaro gọi là “lăng mạ” ông.

Tại sao Brazil lại cảnh giác về viện trợ nước ngoài liên quan tới rừng Amazon?

Theo nhận định của Reuters, trong khi nhiều nước trên thế giới coi Amazon là nơi phòng vệ quan trọng chống lại biến đổi khí hậu, thì trong nội bộ Brazil, đặc biệt quân đội nước này tin rằng các thế lực nước ngoài rất khao khát kiểm soát Amazon – khu vực giàu tài nguyên và đa dạng sinh học.

Quan điểm đó của quân đội Brazil giải thích tại sao ông Bolsonaro – một cựu đại tá quân đội, đã phản ứng giận dữ với những chỉ trích của thế giới về cách ông xử lý cháy rừng Amazon và từ chối nhiều đề nghị hỗ trợ từ nước ngoài.

Tướng về hưu Paulo Chagas, một trong những người bạn của ông Bolsonaro nói với Reuters: “Có sự quan tâm của nước ngoài đối với sự giàu có khoáng sản và đa dạng sinh học của rừng Amazon. Khi các nước nói về bảo vệ người thổ dân da đỏ và môi trường, đó chỉ là vỏ bọc để biện minh cho sự can thiệp từ bên ngoài.

Tổng thống Bolsonaro hoàn toàn biết rõ điều này,” ông Chagas khẳng định.

Quân đội Brazil đang duy trì sự hiện diện đáng kể tại khu vực Amazon. Họ cho đồn trú quân, xây đường xá và vận hành các bệnh viện quân đội tại khu vực rừng nhiệt đới xa xôi này.

Quân đội cũng có tiếng nói mạnh mẽ trong chính quyền của ông Bolsonaro. Từ khi bước vào nhiệm sở hồi tháng Một, Tổng thống Bolsonaro đã chỉ định ít nhất 10 quan chức lục quân và hải quân cao cấp giữ các chức vụ quan trọng trong chính phủ Brazil.

Các cựu tướng lĩnh quân đội trong nội các của ông Bolsonaro nổi bật có Phó Tổng thống Hamilton Mourao và cố vấn an ninh quốc gia Augusto Heleno.

Trong một bài bình luận đăng trên một tờ báo địa phương tuần này, ông Mourao lên án “chiến dịch quốc tế chống lại Brazil… là để vô hiệu hóa chủ quyền của Brazil đối với một phần khu vực Amazon của chúng ta.

Xuân Thành

Xem thêm: