Các nhà chức trách cho biết Brazil đã đánh dấu một cột mốc đáng buồn vào hôm 24/4 vừa qua, khi tháng 4 đã trở thành thời điểm bùng phát số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất tại nước này.

COVID-19

Gã khổng lồ Nam Mỹ đã ghi nhận 67.977 trường hợp tử vong cho đến nay trong tháng 4/2021, qua đó biến tháng 4 trở thành thời điểm chết chóc nhất, so với số ca tử vong cao nhất là 66.573 vào tháng 3/2021, theo Bộ Y tế Brazil cho biết.

Chỉ trong 24 giờ qua, Brazil đã ghi nhận 3.076 trường hợp tử vong, với mức trung bình trong 7 ngày là 2.545 trường hợp tử vong/ngày.

Trong khi đó, có 71.137 ca nhiễm mới cũng được ghi nhận vào hôm 24/4, với trung bình hàng ngày có hơn 60.000 ca mắc mới trong 2 tuần qua.

Quốc gia đông dân nhất châu Mỹ Latinh đã ghi nhận hơn 380.000 ca tử vong trong số 212 triệu người.

Chỉ có Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn về mặt tuyệt đối, nhưng tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân của Brazil là cao nhất ở cả khu vực châu Mỹ và phía Nam bán cầu.

Brazil hiện chỉ mới thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 5,8% dân số.

Bộ Y tế nước này đang có kế hoạch hoàn thành việc tiêm vắc-xin cho các nhóm ưu tiên, bao gồm 77 triệu người, vào tháng 9/2021.

Chính phủ Brazil đã cắt giảm gần 30% số lượng vắc-xin COVID-19 dự kiến ​​sẽ được phân phối từ tháng 1 đến tháng 4/2021, theo kế hoạch mới được Bộ trưởng Y tế nước này công bố.

Tháng trước, cựu Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello cho biết Brazil sẽ nhận được khoảng 103 triệu liều vắc-xin trong 4 tháng đầu năm 2021. Nhưng Bộ trưởng Marcelo Queiroga cho hay rằng nước này hiện mới chỉ nhận được 73 triệu liều.

Tính đến thời điểm hiện tại, Brazil là quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Theo CNA,

Phan Anh

Xem thêm: