Một bức ảnh gây chấn động được chia sẻ nhiều trên mạng cho thấy hơn 600 người Afghanistan đang chen chúc trên một chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Không quân Hoa Kỳ tại sân bay quốc tế Kabul vào đêm Chủ nhật, cố gắng rời khỏi đất nước sau khi phiến quân Taliban giành quyền kiểm soát đất nước. 

afghanistan taliban refugees 08
Người Afghanistan chạy tị nạn bên trong Reach 871, một chiếc C-17 của Không quân Hoa Kỳ bay từ Kabul đến Qatar vào ngày 15/8 (Ảnh: Defense One)

Trước đó, môt số video lan truyền cho thấy nhiều người Afghanistan đã dồn đến sân bay, tuyệt vọng tìm đường chạy ra khỏi đất nước. Họ đã lao lên máy bay chở hàng C-17 Globemaster III và ngồi chật kín khoang chứa của máy bay, theo Defense One – trang tin tức của quân đội Hoa Kỳ. 

Tổng cộng có khoảng 640 người tị nạn đã rời khỏi Kabul trên chuyến bay tới Qatar, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Đây được cho là một trong những lần chở người nhiều nhất mà C-17 từng chuyên chở. Phần mềm theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc máy bay thuộc Không đoàn 436, có trụ sở tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware. Trước đó, vào năm 2013, một chiếc C-17 đã sơ tán 670 người chạy tránh một cơn bão ở Philippines. 

Một quan chức quốc phòng cho biết, chiếc C-17, sử dụng ký hiệu Reach 871, không dự định chịu tải trọng lớn như vậy, nhưng hàng trăm người Afghanistan hoảng loạn đã tìm mọi cách để lên C-17.

Thay vì cố gắng buộc những người tị nạn rời khỏi máy bay, “phi hành đoàn đã quyết định cất cánh”, một quan chức quốc phòng nói với Defense One.

Lê Vy

Xem thêm: