Một bức chân dung chụp cựu Tổng thống Donald Trump (dù chưa phải là bức tranh sơn dầu chính thức của ông) sẽ được trưng bày trong buổi triển lãm về các đời Tổng thống Hoa Kỳ tại Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia Smithsonian ở Washington D.C., khi địa điểm này mở cửa trở lại vào ngày 14/5.

Embed from Getty Images

Theo tờ Washington Post, bức chân dung được chụp bởi nhiếp ảnh gia Pari Dukovic, cho thấy cựu Tổng thống Trump đang ngồi sau bàn làm việc của tổng thống (the Resolute Desk) trong Phòng Bầu dục. Bức ảnh sẽ thay thế chân dung cựu Tổng thống Barack Obama của họa sĩ Kehinde Wiley trong buổi triển lãm.

Bức tranh về ông Obama của họa sĩ Kehinde Wiley, cùng với bức tranh về bà Michelle Obama của họa sĩ Amy Sherald, dự kiến sẽ được mang đi triển lãm qua 5 thành phố trong vòng 1 năm. Trong lúc đó, bức tranh ghép mang tên “Hy vọng” của nhà thiết kế đồ họa Shepard Fairey về ông Obama, được phòng trưng bày mua lại vào năm 2008, sẽ thay thế bức tranh của Wiley.

“Luôn có cảm giác về một sự chuyển đổi khi chúng tôi lắp đặt chân dung tổng thống mới,” người phụ trách hội họa và điêu khắc của phòng trưng bày, bà Dorothy Moss nói về việc triển lãm bức ảnh mới của cựu Tổng thống Trump: “Chúng tôi là một bảo tàng phản ánh lịch sử nghệ thuật và tiểu sử, chúng tôi có thể tôn vinh các tổng thống bằng những bức chân dung như những tài liệu lịch sử.”

Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia Smithsonian đã đóng cửa từ tháng 11 năm ngoái vì đại dịch COVID-19.

Nhiếp ảnh gia Dukovic đã chụp bức ảnh về cựu Tổng thống Trump vào ngày 17/6/2019 cho Tạp chí Time, một ngày trước khi ông tuyên bố chiến dịch tái tranh cử của mình. Bà Leslie Urena, người phụ trách ảnh của bảo tàng, cho biết bức này sẽ kết hợp với 4 bức ảnh khác được chụp trước nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Hiện tại, bức tranh chính thức về cựu Tổng thống Trump vẫn chưa được hoàn thành, và bức ảnh của nhiếp ảnh gia Dukovic vẫn sẽ được trưng bày cho đến khi bảo tàng mua lại bức chân dung chính thức.

Bảo tàng chưa chia sẻ chi tiết về việc đặt mua bức tranh của cựu Tổng thống Trump cũng như chân dung của cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump, nhưng cho biết quá trình này đang được tiến hành. Mãi đến năm 2018, bảo tàng này mới mua các bức tranh của ông Obama.

Ông Pari Dukovic là một nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng trong các lĩnh vực bao gồm chân dung, tin tức, thể thao, giải trí và thời trang. Bức ảnh về cựu Tổng thống Obama của ông nằm trên trang bìa cuốn hồi ký “Miền đất hứa” (A Promised Land) được viết bởi ông Obama.

Bà Urena nhận xét bức chân dung về cựu Tổng thống Trump vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính lịch sử.

“Tôi thích bố cục của bức ảnh,” bà nói. “Đó là một góc cạnh mà chúng ta không thường thấy. Bạn sẽ hiểu thêm một chút về phía bên kia và những gì đằng sau chiếc bàn làm việc.”

Theo bà Urena, các chi tiết khác trong bức chân dung bao gồm hình ảnh 5 lá cờ treo dọc theo bức tường phản ánh 5 nhánh của lực lượng quân sự Hoa Kỳ, cũng như chân dung của 2 cựu Tổng thống Andrew Jackson và Benjamin Franklin, cho thấy các mối quan tâm và nguồn cảm hứng của ông Trump.

Bức chân dung được chụp vào một ngày trước khi cựu Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch tái tranh cử; điều này càng làm tăng thêm giá trị lịch sử của nó.

Bà Urena cho biết: “Chúng tôi không chỉ muốn khắc họa [hình ảnh] cá nhân, mà còn mang đến càng nhiều [yếu tố] lịch sử, càng nhiều bối cảnh càng tốt.”

Đoạn văn bản ghi chú cho bức ảnh nêu lại tiểu sử ngắn gọn về nhiệm kỳ của cựu Tổng thống và những thành tích của ông về tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ nhập cư thấp kỷ lục cũng như việc bổ nhiệm một số lượng kỷ lục các thẩm phán liên bang và 3 thẩm phán của Tối cao Pháp viện, cùng những chi tiết khác.

Vy An (Theo Newsmax)

Xem thêm: