Ông Diệp Tiểu Văn (Ye Xiaowen), cựu Cục trưởng Cục Vấn đề Tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bị từ chối khi nộp đơn xin đến Đài Loan. Người phát ngôn Ủy ban Đại Lục của Viện Hành chính Trung Hoa Dân Quốc Khâu Thùy Chính cho biết, “Nguyên nhân chúng tôi không cho phép ông ấy nhập cảnh vào Đài Loan là vì ông ấy từng bức hại người tập Pháp Luân Công.”

Screen Shot 2019 08 02 at 3.46.26 PM 600x400 1
Cựu Cục trưởng Cục Vấn đề Tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Diệp Tiểu Văn (Ảnh: Kho tư liệu Epoch Times)

Tổ chức tôn giáo Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) sẽ tổ chức tang lễ của pháp sư Tinh Vân (Hsing Yun) vào ngày 13/2. Ủy ban các vấn đề Đại Lục của Viện Hành chính Trung Hoa Dân quốc cho biết, cựu Cục trưởng Cục Vấn đề Tôn giáo của ĐCSTQ Diệp Tiểu Văn, đã nộp đơn xin đến Đài Loan. Tuy nhiên cân nhắc đến việc ông bị các tổ chức dân sự cáo buộc đàn áp tự do tôn giáo, và việc ông từng xảy ra xung đột với người dân biểu tình trong thời gian ông đến Đài Loan tham dự “Diễn đàn Phật giáo Thế giới” hồi năm 2009, trên cơ sở duy trì ổn định xã hội và các cân nhắc về an ninh liên quan, cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan đã không chấp thuận đơn xin nhập cảnh mới đây của ông.

Người phát ngôn Ủy ban các vấn đề Đại Lục của Trung Hoa Dân Quốc Khâu Thùy Chính cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng: “Nguyên nhân chúng tôi không cho ông ấy nhập cảnh vào Đài loan, là vì ông ấy từng bị Cục Di trú Đài Loan ghi chú. Nguyên nhân của ghi chú là từng bức hại người tập Pháp Luân Công.”

Ông Khâu Thùy Chính nói: “Ủy ban Vấn đề Đại Lục của Trung Hoa Dân Quốc luôn coi trọng tự do tôn giáo của Trung Quốc Đại Lục, chúng tôi cũng kê gọi Trung Quốc Đại Lục cần tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Bởi vì đây là trụ cột rất quan trọng của các giá trị văn minh, không có giá trị văn minh, nói thẳng thắn thì chính là không cần nói đến ‘phục hưng vĩ đại’, cho nên chúng tôi kêu gọi Trung Quốc Đại Lục cần coi trọng quyền cơ bản của con người về tự do tôn giáo.”

Báo cáo của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công chỉ ra rằng sau khi điều tra và xác minh, ông Diệp Tiểu Văn (cựu Cục trưởng Cục Vấn đề tôn giáo của ĐCSTQ, sinh năm 1950 tại Trùng Khánh và quê ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu), từ ngày 20/7/1999 đến nay, đã theo tập đoàn Giang Trạch Dân công khai đàn áp Pháp Luân Công, nhiều lần phát biểu ngôn luận vu khống, phỉ báng, yêu ma hóa Pháp Luân Công và nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bao gồm nhiều lần tham gia các cuộc họp báo được tổ chức đặc biệt để công kích Pháp Luân Công, nhận trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông trong và ngoài Trung Quốc và viết báo cáo chỉ trích Pháp Luân Công và được sử dụng làm tài liệu học tập cho các quan chức đảng và chính phủ chống lại Pháp Luân Công.

Báo cáo chỉ ra rằng những sự thật bị bóp méo, những lời dối trá bịa đặt và kích động hận thù này đã được các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo và CCTV đăng tải lại và đưa tin rộng rãi, khiến dư luận hiểu sai, xuất khẩu tư tưởng đàn áp tôn giáo, đã khởi tác dụng đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc bức hại đẫm máu tới chết người tập Pháp Luân Công. Viện Lập pháp của Trung Hoa Dân Quốc đã thông qua một nghị quyết mà không bị phản đối vào năm 2010, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền từ chối nhập cảnh đối với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng; Ủy ban Đại Lục đã từng từ chối nhập cảnh đối với các quan chức của Phòng 610 của ĐCSTQ.

Theo Chung Nguyên, Vĩnh Như / Epoch Times