Ngày 24/1, Israel đã mở Đại Sứ quán tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), 4 tháng sau khi hai nước ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ do chính quyền Trump làm trung gian.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Ngoại giao Gabi Ashkenazi (Ảnh: Getty Images)

Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố: “Ngày 24/1, đại sứ quán Israel ở Abu Dhabi chính thức được thành lập với sự hiện diện của Đại sứ Eitan Naeh. Đại Sứ quán Israel tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia trên mọi cấp độ.”

Theo đó, Đại Sứ quán Israel đã được thành lập tại thủ đô Abu Dhab và Đại sứ Eitan Na’eh sẽ giữ vai trò người đảm trách sự vụ cho đến khi bổ nhiệm đại sứ thường trực. Cùng ngày, UAE đã phê chuẩn việc thiết lập Đại Sứ quán của mình tại Tel Aviv.

Đại Sứ quán Israel sẽ hoạt động từ “các văn phòng tạm thời” cho tới khi xác định một cơ sở lâu dài, Bộ Ngoại giao cho biết thêm.

Bộ này cũng nhận định, việc Israel thành lập Đại Sứ quán tại UAE là một động thái lịch sử giúp “mở rộng quan hệ với chính phủ UAE, các cơ quan tài chính và khu vực tư nhân, các trường đại học, giới truyền thông và nhiều hơn thế nữa”.

Bộ trưởng Ngoại giao Gabi Ashkenazi cho biết Đại Sứ quán mới sẽ “cho phép mở rộng quan hệ song phương giữa Israel và Các tiểu vương quốc để nhanh chóng triển khai và tối đa hóa tiềm năng trong các mối quan hệ này”.

Ông nhấn mạnh: “Đây là một quyết định quan trọng thúc đẩy mối quan hệ nồng ấm giữa các quốc gia chúng ta và UAE. Chúng tôi mong sớm được chào đón các đại diện của UAE.”

Bộ trưởng Ashkenazi còn cảm ơn “người thừa kế ngai vị, Công chúa Sheikh Mohammed bin Zayed, các đồng nghiệp, bạn bè của tôi và Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Abdullah bin Zayed của UAE, vì sự lãnh đạo và lòng hiếu khách của họ đối với các đại diện của chúng tôi.”

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Israel Emanuele Giaufret cũng đã chúc mừng Đại sứ Na’eh nhận chức vụ mới, khích lệ rằng vai trò này sẽ “mang lại lợi ích cho sự ổn định của khu vực”.

UAE là nước đầu tiên trong số 4 nước Ả Rập bình thường hóa quan hệ với Israel theo các Hiệp định Abraham, tiếp theo là các quốc gia Bahrain, Sudan và Maroc.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết, họ cũng sẽ mở một văn phòng liên lạc ở Rabat, Maroc và Lãnh Sự quán ở Dubai. Hiện Israel đã có một đại sứ quán đang hoạt động ở Bahrain, được thành lập cách đây vài tuần.

Minh Ngọc (Theo Breitbart)

Xem thêm: