Ngày 13/3, các cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi Nga ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt các cuộc tấn công “tàn ác vô lương tâm” nhằm vào các chuyên gia và cơ sở y tế ở Ukraine, vốn đã giết chết hàng chục người vô tội.

Embed from Getty Images

Tuyên bố chung cho biết, kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, 31 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở chăm sóc y tế đã được ghi nhận thông qua Hệ thống Giám sát các cuộc tấn công vào chăm sóc sức khỏe (SSA) của WHO.

Tuyên bố chung được ký bởi Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Catherine Russell, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Natalia Kanem và người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Họ nhấn mạnh: “Tấn công những người dễ bị tổn thương nhất – trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ mang thai, những người đang ốm đau và bệnh tật, cũng như các nhân viên y tế liều mạng để cứu sống các sinh mệnh – là một hành động tàn ác vô lương tâm.”

Trong 24 vụ tấn công được báo cáo, các cơ sở chăm sóc sức khỏe đã bị hư hại hoặc phá hủy nghiêm trọng, ngoài ra còn có 5 trường hợp xe cấp cứu bị trúng đạn, khiến tổng cộng 12 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Các nhân viên cứu trợ và chăm sóc sức khỏe phải được đảm bảo làm việc trong sự an toàn, “bao gồm cả các nhân viên hỗ trợ tiêm chủng COVID-19 và bệnh bại liệt, hay những ai cung cấp thuốc men cho người dân trên khắp Ukraine và những người tị nạn sang các nước láng giềng”.

Ít nhất ba người đã thiệt mạng, trong đó có một cô gái trẻ, trong một cuộc tấn công hôm 9/3 nhằm vào một bệnh viện nhi ở Mariupol, miền Nam Ukraine.

Theo cơ quan sức khỏe sinh sản của Liên Hợp Quốc, hai bệnh viện phụ sản khác của Ukraine cũng bị tấn công và phá hủy trong vụ đánh bom.

“Các cuộc tấn công vào nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu của người dân – đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khác,” người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc nêu rõ trong tuyên bố của mình hôm 13/3.

“Chúng tôi nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mang thai, bà mẹ mới sinh, trẻ nhỏ và người lớn tuổi ở Ukraine đang tăng lên, trong khi khả năng tiếp cận các dịch vụ lại bị hạn chế nghiêm trọng do bạo lực,” tuyên bố lưu ý thêm.

Các quan chức LHQ cho hay, đã có hơn 4.300 ca sinh sản ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga và 80.000 phụ nữ Ukraine dự kiến ​​sẽ sinh con trong 3 tháng tới.

Họ cảnh báo, oxy và vật tư y tế, bao gồm cả để kiểm soát các biến chứng thai kỳ tại Ukraine, đang ở mức “thấp đến mức nguy hiểm”. “Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Ukraine rõ ràng đang trong tình trạng hết sức nghiêm trọng, và sự sụp đổ của nó sẽ là một thảm họa.”

Các quan chức tiếp tục: “Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, bao gồm việc đảm bảo cho những người cần sự giúp đỡ có thể tiếp cận hỗ trợ nhân đạo. Một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine là hoàn toàn có thể.”

Nhật Minh (Theo The AFP)