Tờ Nikkei trích dẫn nhận định của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản cho hay ngày càng có nhiều công ty Nhật đang mở rộng kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời thu hẹp phạm vi hoạt động ở Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Washington.

shutterstock 426606253
Một nhà máy ở Sapporo, Nhật Bản (Ảnh: Shutterstock)

Trích dẫn một khảo sát của JETRO tiến hành cuối năm ngoái, Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản cho biết trong một báo cáo về thương mại và đầu tư hàng năm rằng 41% doanh nghiệp Nhật bản đang cân nhắc mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong ba năm tới, tăng 5,5% so với đầu năm ngoái; và 36,3% doanh nghiệp đưa ra câu trả lời tương tự đối với Thái Lan, tăng 1,5%.

Trong khi đó, vẫn có 48,1% nói họ sẽ tiếp tục tìm cơ hội kinh doanh ở Trung Quốc, tuy nhiên con số này đã giảm 7,3% so với trước đó.

“Từ năm 2018, cuộc đối đầu gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á,” báo cáo viết.

Một doanh nghiệp sản xuất thép, kim loại màu và các bộ phận kim loại tại vùng Tokyo đã trả lời trong báo cáo rằng họ đã chuyển một phần dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc tới Thái Lan.

Trong khi đó, một công ty sản xuất thép và kim loại màu tại khu vực Shikoku, miền tây Nhật Bản cho biết họ đang lên kế hoạch chuyển các mặt hàng xuất khẩu tới Mexico từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Cuộc điều tra tiến hành trong tháng 11 và 12 năm 2019, bao gồm 9.975 công ty Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. Trong số đó, 3.562 công ty đã trả lời, tương đương 35,7%.

Báo cáo cũng cho hay có khoảng 80% công ty Nhật hoạt động ở nước ngoài dự báo doanh số bán hàng sẽ giảm vào năm 2020 so với năm trước vì nhu cầu đang thu hẹp do ảnh hưởng của đại dịch virus corona. 

Đại dịch cũng làm giảm đáng kể đầu tư của Nhật Bản vào thị trường châu Á. Trong năm tháng đầu năm 2020, đầu tư của Nhật vào Indonesia giảm 75% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giảm 35,5% đối với toàn khối ASEAN.

Thanh Thuỷ, theo Nikkei

Xem thêm: