Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, Califorina) cho biết ông sẽ giữ lời hứa chặn không cho ba dân biểu đình đảm của Đảng Dân chủ là Schiff, Swalwell và Omar tham gia vào các ủy ban của Hạ viện Mỹ 118.

Embed from Getty Images

Ông McCarthy nói với Punchbowl News trong một bài phỏng vấn được xuất bản hôm thứ Ba (10/1) rằng ông sẽ chặn các dân biểu Adam Schiff (Đảng Dân chủ, California), Eric Swalwell (Đảng Dân chủ, California) tham gia vào Ủy ban Tình báo Hạ viện. Ông cũng sẽ tìm cách loại bỏ Dân biểu Ilhan Omar (Đảng Dân chủ, Minnesota) khỏi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.

Swalwell không thể nhận tin mật trong khối tư nhân. Tôi sẽ không cung cấp cho ông ta tin mật chính phủ”, ông McCarthy nói. Ông cũng nhắc lại các tuyên bố ông đã nói từ tháng Mười Một năm ngoái rằng: “Schiff đã từng nhiều lần nói dối công chúng Mỹ. Ông ta không nên làm việc trong ủy ban tình báo”.

Đối với Dân biểu Omar, ông McCarthy trước đây đã lập luận rằng bà này nên bị loại khỏi ủy ban đối ngoại vì có những phát biểu bài do thái.

Ông McCarthy nói thêm rằng việc loại bỏ các dân biểu khỏi các ủy ban Hạ viện không phải là điều gì mới mẻ, bởi vì đó là điều mà Chủ tịch Nancy Pelosi trước đây đã từng làm đối với các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa.

Trong Hạ viện lần trước, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khi đó đã loại bỏ các dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene và Paul Gosar khỏi các ủy ban mà họ đã được phân công“, ông McCarthy nói.

Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát năm 2021 đã bỏ phiếu loại Dân biểu Greene khỏi Ủy ban Giáo dục và Lao động cũng như Ủy ban Ngân sách sau khi dân biểu đại diện cho tiểu bang Georgia đăng tải nhiều bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong khi, Dân biểu Gosar đã bị Hạ viện Đảng Dân chủ khiển trách và tước ghế ủy ban sau khi ông đăng tải video hoạt hình cho thấy ông giết đồng nghiệp Ocasio-Cortez và tấn công Tổng thống Joe Biden.

Vào thời điểm đó, các dân biểu của Đảng Cộng hòa đã cảnh báo Đảng Dân chủ đang đặt ra tiền lệ nguy hiểm khi loại bỏ các thành viên của phe thiểu số ra khỏi các ủy ban. Ông McCarthy khi đó là Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện đã hứa rằng nếu Đảng Cộng hòa giành lại thế đa số vào năm 2022, ông sẽ đưa hai đồng nghiệp Greene và Gosar trở lại các ủy ban họ đã được phân công trước đây và sẽ ngăn chặn ba dân biểu Schiff, Swalwell và Omar tham gia các ủy ban công tác Hạ viện.

Fox News cho biết họ đã liên lạc với ông McCarthy và ba dân biểu dân chủ nêu trên để yêu cầu bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Văn phòng của Dân biểu Omar đưa ra tuyên bố của bà này từ hồi tháng 11/2021 về “mối đe dọa” của McCarthy.

Nỗ lực nhiều lần lên án tôi của McCarthy, gồm cả việc đe dọa loại bỏ tôi khỏi ủy ban, không liên quan đến giải quyết các vấn đề mà khối cử tri của chúng ta cần chúng ta làm. Hành động đó không liên quan đến xử lý lạm pháp, chăm sóc sức khỏe, hoặc giải quyết vấn đề khủng hoảng khí hậu”, Dân biểu Omar nói vào tháng 11/2021.

Xuân Thành (Theo Fox News)