Một nhóm các nhà lãnh đạo phong trào bảo thủ hàng đầu nước Mỹ đang kêu gọi Tổng thống Donald Trump phải buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chịu trách nhiệm về đại dịch virus corona đang càn quét nước Mỹ và toàn thế giới.

Embed from Getty Images

Trong một bức thư và một đơn thỉnh nguyện trực tuyến được trên trang web chính thức của chính phủ Mỹ, các lãnh đạo phong trào bảo thủ đang thúc ép Tổng thống Donald Trump phải leo thang căng thẳng với Bắc Kinh vào thời điểm nước Mỹ đang dần mở lại hoạt động toàn quốc sau một thời gian phải phong tỏa phòng chống đại dịch virus corona lây lan.

Các lãnh đạo bảo thủ viết trong thư gửi Tổng thống Trump:

Chúng tôi tin rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho đại dịch này. Trung Quốc là mối đe dọa đáng kể nhất mà nước Mỹ phải đối mặt ngày nay, và người dân Mỹ không phân biệt đảng phái tin rằng Trung Quốc là đất nước không đáng được tin tưởng như nó vốn thế. Là những người lãnh đạo phong trào bảo thủ, chúng tôi kêu gọi ông hãy buộc ĐCSTQ chịu trách nhiệm bằng cách ngay lập tức thực thi hành động để giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào sản xuất sản phẩm y tế Trung Quốc, điều tra mức độ vai trò của Trung Quốc trong việc lây lan đại dịch, và dừng khoản tiền tài trợ liên bang cho các trường đại học có đặt Viện Khổng Tử. Khi ông thực thi hành động cứng rắn chống Trung Quốc để bảo vệ người dân Mỹ, ông sẽ nhận được sự ủng hộ toàn diện của chúng tôi và sự ủng hộ của người dân Mỹ”.

Những thành viên ký tên vào bức thư gửi Tổng thống Trump bao gồm ông Rick Manning – Chủ tịch phong trào Người Mỹ ủng hộ Chính phủ Hạn chế, bà Ginni Thomas – Chủ tịch phong trào Tư vấn Tự do, bà Eunie Smith – Chủ tịch Diễn đàn Đại bàng, ông Peter Wood – Chủ tịch Hiệp hội Học giả Quốc gia, bà Sandy Rios của Hiệp hội Gia đình Mỹ, ông George Rasley của ConservativeHQ, bà Clare Lopez của phong trào Tự do Lopez, ông Jake Hoffman của Rally Forge, ông Myron Ebell của Viện Doanh nghiệp Cạnh tranh, bà Jessie Jane Duff của Trung tâm London về Nghiên cứu Chính sách, ông Justin Danhof của Trung Quốc Quốc gia về Nghiên cứu Chính sách Công và nhà văn Tiến sĩ Tim Daughtry.

Đi kèm với bức thư gửi ông Trump là một đơn thỉnh nguyện trực tuyến được lập trên trang web chính thức của chính phủ Mỹ. Đơn thỉnh nguyện này cần phải thu thập được 100.000 chữ ký trước ngày 28/5 để đủ điều kiện nhận được phúc đáp chính thức từ Tòa Bạch Ốc. Mọi người quan tâm tới ký tên thỉnh nguyện có thể truy cập vào trang web của Tòa Bạch Ốc tại đây.

Đơn thỉnh nguyện trực tuyến có tên: “Trung Quốc Cộng sản là mối đe dọa hiện hữu đối với Tự do và Người dân Mỹ sát cánh cùng Tổng thống Trump để buộc họ phải chịu trách nhiệm”.

Nội dung của đơn thỉnh nguyện trực tuyến như sau: “Tổng thống Trump, ông từ lâu đã nhận thức rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của nước Mỹ. Chúng tôi yêu cầu ông hãy: Ban hành một lệnh hành pháp để xóa bỏ sự phụ thuộc của chúng ta vào Trung Quốc về các sản phẩm dược và y tế quan trọng. Thành lập một đội điều tra để đánh giá vai trò của ĐCSTQ trong việc che giấu và lây lan đại dịch virus corona. Hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc lên các trường đại học trong nước ta. Khi ông thực hiện hành động cứng rắn chống Trung Quốc để bảo vệ người dân Mỹ, ông sẽ nhận được sự ủng hộ toàn diện của chúng tôi và sự ủng hộ của người dân Mỹ”.

Đơn thỉnh nguyện trực tuyến này cũng đính kèm đường dẫn liên kết tới bức thư 3 trang mà nhóm các lãnh đạo bảo thủ gửi Tổng thống Trump.

Sau đoạn mở đầu đã trình bày ở trên, bức thư 3 trang tiếp tục nêu chi tiết Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm về sự lây lan của virus corona như thế nào:

Vai trò của Trung Quốc trong việc gây ra đại dịch này là không thể chối cãi. Tin tức truyền thông cho thấy rằng Chính phủ Mỹ nhận thấy rất có khả năng virus [corona] bắt nguồn từ một vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu virus Vũ Hán, và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập tức che giấu vụ việc này. ĐCSTQ đã bắt Bác sĩ Lý Văn Lượng do ông cố gắng cảnh báo cho thế giới biết về virus Vũ Hán. Trung Quốc đã gây sức ép buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải phớt lờ những cảnh báo của Đài Loan về dịch virus corona. Cảnh báo đó của Đài Loan có thể đã giúp phần còn lại của thế giới có thêm nhiều tuần chuẩn bị ứng phó dịch bệnh. Trung Quốc hồi giữa tháng Một đã gửi thông tin cho WHO nói rằng không có bằng chứng cho thấy virus Vũ Hán có thể truyền nhiễm từ người sang người, bất chấp họ đã biết cách thức virus Vũ Hán đang lây lan từ giữa tháng Mười Hai”.

Các lãnh đạo bảo thủ cũng lưu ý rằng khi ông Trump hủy các chuyến bay từ Trung Quốc tới Mỹ, Trung Quốc vẫn đang cho phép người dân rời Vũ Hán tới các quốc gia khác nhưng không được tới các thành phố khác bên trong Trung Quốc. Bức thư của các lãnh đạo bảo thủ viết tiếp:

Trong tháng Một, Trung Quốc đã cách ly tỉnh Hồ Bắc với các tỉnh/thành khác tại Trung Quốc, nhưng họ vẫn tiếp tục cho phép các chuyến bay quốc tế ra khỏi Trung Quốc. Động thái này chỉ có thể được hiểu rằng đó là nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát tán virus Vũ Hán. Trong suốt tháng Một và tháng Hai, ĐCSTQ đã thu gom thiết bị bảo hộ cá nhân từ thị trường toàn cầu, khiến cho các nước khác không chuẩn bị. Sau đó, Trung Quốc đã bán hàng triệu bộ xét nghiệm hỏng và lỗi cho thế giới, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe ở các quốc gia bị virus Vũ Hán tàn phá nặng nề nhất. Bây giờ, Trung Quốc lại đang từ chối cấp phép cho các công ty Mỹ vận chuyển thiết bị bảo hộ cá nhân ra khỏi Trung Quốc”.

Trong phần tiếp theo của bức thư, các nhà lãnh đạo bảo thủ lưu ý rằng chế độ Trung Quốc có lịch sử lâu dài về hành vi gây hại, và đại dịch này chỉ là ví dụ mới nhất về điều đó:

Đại dịch này đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và gần như đóng cửa hoàn toàn nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ mới nhất về sự hiện diện độc hại của ĐCSTQ. Nhiều năm qua, Trung Quốc đã tuồn sang Mỹ tràn lan fentanyl, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ma túy tại nước ta và khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Công cuộc đánh cắp sở hữu trí tuệ Mỹ do ĐCSTQ chỉ đạo đã khiến nước Mỹ hàng năm chịu thiệt hại từ 225 tỷ USD đến 600 tỷ USD. Một nghiên cứu chỉ ra rằng từ năm 2001, Mỹ đã mất 3,7 triệu việc làm về tay Trung Quốc, vì các công ty sản xuất của Mỹ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với lao động cưỡng bức Trung Quốc và sự thiếu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc. Nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy sản xuất thuốc của Mỹ, và bây giờ một phần lớn thuốc thông thường đến từ Trung Quốc. Ngoài những thiệt hại mà Trung Quốc gây ra cho phần còn lại của thế giới, ĐCSTQ cũng là một chế độ độc tài giết người gợi nhớ đến các chế độ tồi tệ nhất của thế kỷ 20. Chính sách một con của Trung Quốc đã dẫn tới hàng triệu vụ phá thai cưỡng bức. Trung Quốc đã giam giữ hàng triệu người của các cộng đồng thiểu số tôn giáo trong các trại tập trung, và bắt giữ các tín đồ Công giáo chỉ vì họ thực hành đức tin của mình. Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng của các tù nhân chính trị để thu lợi nhuận cho ĐCSTQ. Thậm chí ngày nay, khi thế giới đã để mắt tới những tội ác này của Trung Quốc, thì ĐCSTQ vẫn đang công khai đàn áp người châu Phi”.

Trong phần tiếp theo của bức thư, các lãnh đạo bảo thủ trình bày một kế hoạch hành động ba bước để Tổng thống Trump buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về đại dịch virus corona.

Thứ nhất, họ yêu cầu ông Trump ký lệnh hành pháp “để xóa bỏ sự phụ thuộc của chúng ta vào Trung Quốc về các sản phẩm dược và y tế quan trọng”.

Thứ hai, họ yêu cầu tổng thống hãy thành lập một đội điều tra để đánh giá vai trò của Trung Quốc trong việc phát tán và che giấu đại dịch virus corona. “Công việc này nên do Mỹ lãnh đạo, nhưng có thể bao gồm các đại diện đến từ các quốc gia khác mà đã bị tổn hại do ĐCSTQ phát tán đại dịch virus”, bức thư viết.

Thứ ba, họ kêu gọi ông Trump hãy hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong các trường học Mỹ. Các lãnh đạo bảo thủ viết trong thư:

Bộ Giáo dục Mỹ nên chặn tất cả khoản tài trợ liên bang cho các trường học có đặt Viện Khổng Tử do Trung Quốc cấp tiền. Các Viện Khổng Tử này cung cấp cho ĐCSTQ tiền đồn trong khuôn viên trường học Mỹ để tuyển mộ điệp viên, đánh cắp tài sản trí tuệ và giám sát sinh viên Trung Quốc học tập tại trường”.

Các lãnh đạo bảo thủ kết luận trong thư bằng lưu ý rằng nếu ông Trump thực hiện các bước này, họ tin người dân Mỹ sẽ ủng hộ ông. “Chúng tôi tin rằng hàng triệu người có quan điểm bảo thủ sẽ ủng hộ ông trong công cuộc chống Trung Quốc”, bức thư viết. “Và thăm dò dư luận cho thấy rằng phần lớn người Mỹ trong tất cả các đảng chính trị đều công nhận mối đe dọa do ĐCSTQ đặt ra. Chỉ 3% người Mỹ coi Trung Quốc là đồng minh, và 58% công nhận rằng Trung Quốc không thân thiện hoặc là kẻ thù. 90% thành viên Đảng Cộng hòa và 67% thành viên Đảng Dân chủ đồng ý rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự lây lan của virus Vũ Hán, và đa số người Mỹ đồng ý rằng Trung Quốc nên phải bồi thường thiệt hại. Phản kháng ĐCSTQ là hành động đúng đắn nên làm, và người dân Mỹ sẽ sát cánh cùng ông”.

Xuân Thành (Theo Breitbart News)

Xem thêm: