Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định rằng các lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thuộc nhóm G20 đã bày tỏ ủng hộ “thỏa thuận lịch sử” về các quy định thuế quốc tế mới, trong đó có thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu.

Embed from Getty Images

Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu (29/10) đã nói với báo giới rằng các lãnh đạo G20 vào cuối tuần này sẽ chính thức hóa sự ủng hộ của họ đối với thỏa thuận về thiết lập thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15%.

Theo bản dự thảo kết luận cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày của G20 tổ chức tại Rome, Ý, các quy định thuế quốc tế mới, trong đó có thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu sẽ có hiệu lực từ năm 2023.

Tổng thống Joe Biden trực tiếp đến Rome họp thượng đỉnh G20 đã viết trên Twitter rằng các lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới “đã khẳng định họ ủng hộ thuế tối thiểu toàn cầu cao”. Ông Biden gọi thỏa thuận thiết lập mức thuế chung này “không chỉ là thỏa thuận thuế, mà hơn thế đó là định hình lại ngoại giao kinh tế toàn cầu và mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen là người ủng hộ mạnh mẽ thuế tối thiểu toàn cầu. Bà viết trên Twitter rằng: “Thay vì cạnh tranh bằng khả năng đưa ra thuế suất thấp hơn, bây giờ nước Mỹ sẽ cạnh tranh bằng kỹ năng của người dân, bằng ý tưởng và khả năng sáng tạo của chúng ta, đây là cuộc đua mà chúng ta có thể chiến thắng”.

Quan chức chính phủ Biden đã trích dẫn một nghiên cứu độc lập chỉ ra rằng chỉ tính riêng tại Mỹ, mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15% sẽ tăng thu thuế thêm ít nhất 60 tỷ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu vẫn sẽ gặp nhiều trở ngại trước khi chính thức có hiệu lực, đặc biệt là mỗi quốc gia vẫn phải phê duyệt mức thuế này thông qua tiến trình lập pháp phức tạp.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: