Ngày 27/7/2021 vừa qua, một số nghị sĩ Nhật Bản đã tham dự cuộc họp do “Ủy ban Cân nhắc Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc” tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội ở Tokyo. Cuộc họp tập trung vào vấn đề chế độ cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống. Các thành viên tham dự đã nhất trí đệ trình yêu cầu lên Quốc hội Nhật Bản, kêu gọi hành động để ngăn chặn tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc.

Các nghị sĩ Nhật Bản: Phải ngăn chặn hành vi "diệt chủng" là thu hoạch nội tạng
Một số thành viên tham dự cuộc họp ngày 27/7. (Ảnh: Minghui.org)

“Ủy ban Cân nhắc Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc” được thành lập vào năm 2018. Trong 3 năm qua, 116 nhà lập pháp Nhật Bản và một thành viên Hạ viện đã công khai bày tỏ sự ủng hộ tổ chức này. Ủy ban cũng đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề “Sự thật về cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc” để vạch trần tội ác diệt chủng và thu hoạch tạng do chế độ cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn tại Trung Quốc.

Trong cuộc họp vào ngày 27/7, các thành viên của Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản, cũng như các nhà lập pháp địa phương đã nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm, những người bị giam giữ vì đức tin của họ tại Trung Quốc. Cuộc họp cũng phơi bày việc chế độ Trung Quốc đã huy động các nhà tù, bệnh viện và quân đội để thực hiện việc giết người có hệ thống. Một số bằng chứng trong cuốn sách “Sự thật về cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc” cũng được trích dẫn.

Buổi làm việc cũng có sự tham gia của các nhân chứng là người tập Pháp Luân Công đã từng bị bức hại tại Trung Quốc.

Ông Kazuo Nakamura, Ủy viên Hội đồng Thành phố Yamato, nhận xét: “Sự thật không thể tin được! Tôi thực sự bị sốc khi nghe sự thật về cuộc bức hại trực tiếp từ chính các nhân chứng. Biết được những điều này, tôi không thể bỏ qua, và tôi phải nỗ lực để công khai và nói cho nhiều người biết sự thật về cuộc bức hại”.

Các nghị sĩ Nhật Bản: Phải ngăn chặn hành vi "diệt chủng" là thu hoạch nội tạng
Ông Kazuo Nakamura, Ủy viên Hội đồng Thành phố Yamato. (Ảnh: Minghui.org)

Hạ nghị sĩ Masamune Wada nói: “Chúng ta sẽ làm chứng mạnh mẽ hơn chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, và chúng ta phải lên án nó mạnh mẽ hơn, cả về mặt ngoại giao lẫn ở trong Nhật Bản. Chúng ta phải ngăn chặn hành động diệt chủng này của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Nghi si Nhat Ban noi ve thu hoach tang 03
Hạ nghị sĩ Masamune Wada. (Ảnh: Minghui.org)

Theo “Japanese Legislators: The Genocide of Organ Harvesting Must Be Stopped”
Đăng trên Minghui.org
Minh Nhật lược dịch

Xem thêm:

Mời xem video: