Ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Khu phố cổ của Geneva, đối diện Nghị viện bang (Parlement Cantonal) và Phủ thủ tướng (Chancellerie d’Etat), người tập Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động để phổ biến cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Các thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva đã đến ủng hộ sự kiện và ca ngợi cộng đồng Pháp Luân Công. Một số nghị sĩ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và chụp ảnh tại sự kiện.

Ông Mauro Poggia, chủ tịch Hội đồng Nhà nước Geneva đã đến sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông phát biểu: “Những gì các bạn đang làm là chính đáng, hành động của các bạn là tích cực. Chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Thật may mắn khi thế giới đã mở rộng tầm mắt nhưng điều đó là chưa đủ. Sau khi mở rộng tầm mắt, họ cần lên tiếng ủng hộ các bạn và mang lại nhiều thay đổi hơn nữa”.

Nghi si Thuy Si khen ngoi 03
Ông Mauro Poggia, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Geneva nói chuyện tại sự kiện. (Ảnh: Minghui.org)
Các nghị sĩ Thụy Sĩ khen ngợi người tập Pháp Luân Công tại Geneva
Sau khi phát biểu tại sự kiện, ông Mauro Poggia, chủ tịch Hội đồng Nhà nước Geneva đã chắp hai tay trước ngực để thể hiện sự tôn trọng. (Ảnh: Minghui.org)

Ông Mauro Poggia cho biết thêm: “Cảm ơn các bạn đã khiến thế giới chú ý đến điều này và giúp thế giới thoát khỏi quán tính, để cuối cùng mọi thứ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ tất cả những nạn nhân bất hạnh này, đưa họ ra khỏi nhà tù, trả lại tự do và phẩm giá cho họ. Đây là một nhóm người sẽ không làm hại bất cứ ai.” Trước khi rời đi, ông Mauro bày tỏ sự tôn trọng đối với những người tập Pháp Luân Công bằng động tác chắp tay trước ngực.

Ông Patrick Dimier, một thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva, đã ủng hộ cộng đồng Pháp Luân Công trong nỗ lực phản bức hại trong nhiều năm. Ông nói bằng tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trước khi ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói: “Cảm ơn vì hành động của các bạn. Không có gì có thể giúp mọi người hiểu nhau hơn lòng tốt và tình bạn. Các bạn thật tuyệt!” Ông cũng cúi đầu bày tỏ tôn trọng với những người tập Pháp Luân Công.

Các nghị sĩ Thụy Sĩ khen ngợi người tập Pháp Luân Công tại Geneva
Ông Patrick Dimier, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Geneva phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minghui.org)

Ông Phillipe Morel, một thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva và là một bác sỹ cấy ghép tạng, nói: “Tôi dành phần lớn thời gian của mình để thực hiện cấy ghép tạng tại bệnh viện đại học ở Geneva. Trước đây tôi cũng đã thực hiện nhiều ca cấy ghép nội tạng ở Thụy Sĩ. Rõ ràng là tôi đã thực hiện những ca cấy ghép như vậy tuân theo các tiêu chuẩn y đức có thể chấp nhận được. Chúng bao gồm: người hiến tạng phải được tôn trọng; các quy tắc quốc tế, đặc biệt là các quy tắc do các thành viên Nghị viện Châu Âu đặt ra phải được tôn trọng ở mọi quốc gia. Những quy tắc này có lợi cho việc cấy ghép nội tạng và tất nhiên là nằm trong khuôn khổ bảo vệ những người hiến tạng.”

Nghi si Thuy Si khen ngoi 06
Ông Phillipe Morel, thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva và là một bác sỹ cấy ghép nội tạng, tham dự sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ của ông. (Ảnh: Minghui.org)

Liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ người tập Pháp Luân Công bị giam giữ cùng những tù nhân lương tâm khác, ông Phillipe Morel nói: “Tôi tha thiết hy vọng những hành động trái với khuyến nghị của Hội đồng Châu Âu sẽ chấm dứt ngay lập tức. Trước đây, chúng tôi nghĩ rằng những hành vi như vậy đã dừng lại nhưng có lẽ không phải vậy. Rõ ràng là những điều này cần phải dừng lại ngay lập tức. Chúng ta cần tôn trọng các nguyên tắc đạo đức và các quy định về ghép tạng và hiến tạng quốc tế.”

Nghi si Thuy Si khen ngoi 08
Ông Christo Ivanov (bên trái), thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva, ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)
Nghi si Thuy Si khen ngoi 12
Ông Daniel Sormanni (bên phải), thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva. (Ảnh: Minghui.org)
Các nghị sĩ Thụy Sĩ khen ngợi người tập Pháp Luân Công tại Geneva
Hai thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)
Các nghị sĩ Thụy Sĩ khen ngợi người tập Pháp Luân Công tại Geneva
Ông Thomas Wenger (bên phải), thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva. (Ảnh: Minghui.org)
Nghi si Thuy Si khen ngoi 11
Ông Yves de Mattheis (bên trái), thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva, đã đến sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org)
Nghi si Thuy Si khen ngoi 09
Ông François Baertschi (bên phải), thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva, đã hỗ trợ cộng đồng Pháp Luân Công trong nỗ lực vạch trần cuộc bức hại trong nhiều năm. (Ảnh: Minghui.org)
Các nghị sĩ Thụy Sĩ khen ngợi người tập Pháp Luân Công tại Geneva
Ông André Pfeffer (bên phải), Ủy viên Quốc vụ viện Geneva, chụp ảnh cùng một người tập Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org)

Ông Chevallier, cựu thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva, đã xúc động sau khi nghe về cuộc bức hại mà người tập Pháp Luân Công phải gánh chịu ở Trung Quốc. Ông nói: “Các bạn đang làm một điều hoàn toàn chính đáng.” Ông cũng hỏi xin hai tờ thỉnh nguyện và cho biết ông sẽ mang chúng về nhà để bạn bè và người thân của ông ký tên.

Nghi si Thuy Si khen ngoi 14
Ông Chevallier (bên phải), cựu thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva. (Ảnh: Minghui.org)

Ông Francois Canonica, cựu chủ tịch hiệp hội luật sư Geneva, đã hỗ trợ cộng đồng Pháp Luân Công trong nhiều năm. Ông lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và nói: “Tôi trăm phần trăm hoan nghênh các bạn vì cuộc đấu tranh này!”

Ông Jean Charles Rielle, một thành viên của Hội đồng Nhà nước Geneva, nói: “Tôi ủng hộ các bạn trong cuộc đấu tranh cho công lý của các bạn!”

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an Trung Quốc, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 – 100 triệu người. Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có. Người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Theo Minghui.org
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: