Chính quyền Trung Quốc che giấu tin tức dẫn đến đại dịch, trở thành thảm họa toàn cầu lớn nhất kể từ Thế chiến II. Cựu chiến lược gia cấp cao của Nhà Trắng – ông Steve Bannon, tiết lộ một số nhà khoa học Trung Quốc đào thoát thành công ra nước ngoài hiện đang sẵn sàng hợp tác với tình báo phương Tây. Bannon cho biết, hiện những người có liên quan đang tích cực chuẩn bị khởi kiện Bắc Kinh, cáo buộc viêm phổi Vũ Hán là do virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, toàn bộ vụ việc lây nhiễm bị Bắc Kinh che đậy. Ông Bannon nói “Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ rất sốc khi biết sự thật.”  

Ông Steve Bannon cho biết các nhà khoa học đào thoát khỏi Trung Quốc tích cực phối hợp với phương Tây chuẩn bị khởi kiện Bắc Kinh.
Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon (Ảnh: Gage Skidmore/ wikimedia)

Tính đến thời điểm hiện tại, virus Trung Cộng (còn được biết là virus corona mới, COVID-19) đã gây ra ít nhất 13 triệu ca nhiễm xác nhận trên toàn thế giới, với hơn 570.000 trường hợp tử vong. Tất cả các quốc gia chịu tổn thất lớn từ đại dịch đang cáo buộc chính quyền ĐCSTQ che giấu và trì hoãn xử lý dịch là nguyên nhân gây nên thảm họa  toàn cầu.

Theo trang Daily Mail đưa tin, hiện các nước phương Tây đang thu thập chứng cứ để thách thức các tuyên bố của Bắc Kinh như “virus có nguồn gốc từ chợ hải sản“. “Ngay cả Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cũng thừa nhận rằng virus đã phát tán ra chợ hải sản thông qua các kênh khác và khu vực này không phải xuất xứ của virus.” 

Ông Bannon cho biết: “Một số chuyên gia về virus học, nhà khoa học đào thoát ra khỏi Trung Quốc, đã giao nộp các chứng cứ hình sự để buộc tội ĐCSTQ. Những người này vẫn chưa được truyền thông phỏng vấn.”

Các nhân chứng này hiện đang làm việc với Cục Điều tra Liên bang (FBI) xâu chuỗi các sự kiện đã xảy ra tại Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán để tìm ra sự thật. 

Ngày 24/4, trong chương trình “Phòng tác chiến” trên Youtube, ông Bannon chia sẻ hiện có một nhà nghiên cứu cấp cao đào thoát thành công từ Phòng Thí nghiệm Vũ Hán P4 Trung Quốc, người này sẵn sàng công khai sự thật về virus. 

Gần đây, tiến sĩ Li-Meng Yan, nhà virus học có tiếng tăm trong cộng đồng y tế đã đào thoát khỏi Đại học Hồng Kông, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News vào ngày 10/7, bà tiết lộ rằng Chính phủ ĐCSTQ đã che giấu tin tức về dịch bệnh và kiểm soát định hướng dư luận. Chính quyền ĐCSTQ từ sớm đã biết về virus, nhưng vẫn im lặng và tung hỏa mù bằng các thông tin đã bị bóp méo.

Một nhà khoa học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc – bạn của tiến sĩ Li-Meng Yan, người có kiến thức trực tiếp về ca nhiễm đầu tiên, đã sớm thông báo cho Li biết về việc virus lây từ người sang người từ thời điểm 31/12/2019, rất sớm trước khi chính quyền Trung Quốc và WHO công bố ra thế giới.

Phòng Thí nghiệm Vũ Hán có thể là nơi phát triển vắc-xin gây ra rò rỉ virus

phongnghiencuuP4
Phòng thí nghiệm virus cấp 4 P4 duy nhất của Trung Quốc nằm tại Vũ Hán (Ảnh: Weibo)

Ông Bannon cho biết, các tổ chức tình báo và các nhà khoa học Trung Quốc đào thoát này hiện đang cố gắng tổng hợp lại các số liệu. Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy virus đã bị rò rỉ và lan truyền từ phòng thí nghiệm – khu vực phát triển vắc-xin và thuốc điều trị đối phó với loại virus tương tự SARS. 

Các nhà khoa học này hiện đang phối hợp với các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Châu Âu và Vương quốc Anh. 

Ông nói: “Các cơ quan tình báo này có hệ thống tình báo điện tử và danh sách đầy đủ những ai đã tiếp xúc với phòng thí nghiệm. Tôi cho rằng họ có các bằng chứng thuyết phục.”

“Từ giữa tháng Hai, các chuyên gia có liên quan đến phòng thí nghiệm đã liên tiếp rời Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông. Tình báo Hoa Kỳ cùng với tình báo Anh (MI5 và MI6) đang chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn tất thủ tục pháp lý.” 

Ông Bannon đùa: “Điều này có thể mất một thời gian, không nhanh kiểu điệp viên 007 James Bond được.”

Có bằng chứng cho thấy người Pháp đã tham gia phòng thí nghiệm

Ông Bannon thậm chí còn nói: “Phòng thí nghiệm này được xây dựng với sự giúp đỡ của Pháp, vì vậy đừng tưởng không có thiết bị giám sát nào trong đó. Tiếp theo, bạn có thể thấy rằng các thí nghiệm do những người này thực hiện không được cấp phép, họ thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Virus có thể do bất cẩn mà rò rỉ ra ngoài.” 

Ông Bannon cũng so sánh Phòng Thí nghiệm Vũ Hán với “Cơ sở hạt nhân Chernobyl (khu vực xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử năng lượng nguyên tử)”, việc che giấu dịch bệnh của ĐCSTQ cũng tương tự như thảm họa Chernobyl ở Liên Xô cũ. Ông nói rằng “Phòng thí nghiệm dính líu đến ‘các hoạt động khủng khiếp’ và ‘quản lý tồi tàn’ “.

Các hành động của chính quyền ĐCSTQ đủ để cấu thành tội “giết người có chủ đích”

“Bất kể nguồn gốc lây lan của virus là từ chợ hải sản hay Phòng Thí nghiệm Vũ Hán, các hành động sau đó của ĐCSTQ đủ để cấu thành tội ‘giết người có chủ đích’.”

Cụ thể là ngay thời điểm ngày 31/12/2019, Đài Loan đã phát đi thông báo cho WHO đang có dịch xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc (thành phố Vũ Hán). Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh đã nhận được thông báo từ ngày 2 hoặc 3/1, nhưng quyết định che giấu tin dịch bệnh, đến thời điểm ngày 15/1 thì ký thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. 

“Nếu họ thẳng thắn thông báo tất cả thông tin trong tuần cuối tháng 12/2019, thì 95% mạng sống và thiệt hại kinh tế đã được kiểm soát.”

Không chỉ có vậy, trong đại dịch, Trung Quốc không nỗ lực chớp thời gian để cứu người, mà ngược lại là chớp thời cơ gom trữ tất cả các thiết bị bảo hộ y tế trên toàn thế giới. “Đây là một chế độ độc tài sát nhân hàng loạt.” Bannon nói: “Bàn tay các công ty lớn trên thế giới cũng dính đầy máu tươi, bao gồm các ngân hàng đầu tư, quỹ phòng hộ và quỹ hưu trí.” 

Đây là lúc chúng ta lên tiếng để cứu vãn phương Tây khỏi sự phá hủy của ĐCSTQ. “Chúng ta đang trong cuộc khủng hoảng đặc biệt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, mức độ khủng hoảng còn vượt trên cả Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Lạnh và thậm chí là Chiến tranh Thế giới thứ hai”.

Về phần Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đã giúp ĐCSTQ che giấu dịch bệnh trong đợt bùng phát virus, Bannon thẳng thắn nói: “Tôi không còn tín nhiệm WHO. Giới lãnh đạo tổ chức này cần phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Tổ chức này nên bị đóng cửa!”

Khả Y

Xem thêm: