Các nhà lập pháp Anh tiếp tục kêu gọi chính phủ nước này tiến hành tẩy chay hoàn toàn về ngoại giao và chính trị đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, sau khi xuất hiện các tài liệu mới rò rỉ liên quan đến việc các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Iain Duncan Smith: Trung Quốc che đậy dịch COVID-19 để cứu 1 nghìn tỷ USD
Cựu lãnh đạo của Đảng Bảo thủ Vương quốc Anh, Iain Duncan Smith. (Ảnh: Chris McAndrew/Wikipedia, Public Domain)

Theo loạt tài liệu được công bố trực tuyến bởi nhóm vận động Uyghur Tribunal có trụ sở tại Anh, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc bao gồm cả ông Tập Cận Bình được cho là có liên quan trực tiếp đến cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của chế độ.

Cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith cho biết: “Hiện đã có thông tin cho rằng, trong một số bài phát biểu từ năm 2014, Chủ tịch Tập đã thúc đẩy chính quyền của mình thực hiện cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, mà hiện vẫn đang diễn ra ở Tân Cương.”

Ông phát biểu tại Hạ viện hôm 30/11: “Trung Quốc là quốc gia đã vứt bỏ hiệp ước quốc tế với Vương quốc Anh về Hồng Kông, đang bắt giữ tất cả những ai không đồng thuận với điều đó và bức hại họ. Chính phủ của chúng ta còn do dự điều gì mà chưa đưa ra quyết định rõ ràng rằng họ sẽ không tham dự Thế vận hội Mùa đông và không cho phép các quan chức làm như vậy?”

Ông Jacob Rees-Mogg, lãnh đạo Hạ viện, nói với các nghị sĩ hôm 25/11, “chưa có vé nào được đặt trước” cho bất kỳ bộ trưởng nào của Vương quốc Anh tham dự kỳ thế vận hội vào tháng 2 sắp tới.

“Như vậy là chưa đủ,” ông Duncan Smith nhấn mạnh, “Bây giờ chúng ta có thể có câu trả lời rõ ràng rằng chúng ta sẽ không tham gia và các quan chức của chúng ta cũng vậy không?”

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Amanda Milling phản hồi: “Chúng tôi đã có những hành động mạnh mẽ liên quan đến các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông, và chúng tôi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt những người có trách nhiệm.”

Bà khẳng định, “hiện không có quyết định nào được đưa ra về việc chính phủ tham gia Thế vận hội và Paralympic Bắc Kinh vào năm 2022.”

Nghị sĩ Đảng Lao động Stephen Kinnock nhận xét, chính phủ vẫn tiếp tục “khoanh tay không làm gì” bất chấp những lời kêu gọi tiến hành “cuộc tẩy chay toàn diện về mặt ngoại giao và chính trị” Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, nhằm đáp trả những hành động tàn bạo của chế độ cộng sản.

Ông hối thúc chính phủ phải trả lời, liệu gia đình hoàng gia có nghĩa vụ phải tham gia thế vận hội hay không. “Bộ trưởng có nghĩ rằng, việc cử các thành viên hoàng gia của chúng ta đến Thế vận hội Bắc Kinh, tiếp xúc với chính những thủ phạm đang gây ra tội ác kinh hoàng cho chính người dân của họ như vậy có phù hợp không?”

Bà Milling lặp lại câu trả lời của mình: “Không có quyết định nào được đưa ra.”

Nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do Christine Jardine nhận định, vấn đề trở nên “cấp bách một lần nữa” sau “mối quan tâm quốc tế về cách hành xử của [Bắc Kinh] với ngôi sao quần vợt Bành Soái,” người đã biến mất khỏi công chúng khoảng 20 ngày sau khi cô tố cáo ông Trương Cao Lệ – cựu Phó Thủ tướng của Đảng Cộng sản tấn công và quấy rối tình dục.

Bà Milling cho hay, Chính phủ Anh đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc đảm bảo sự an toàn của cô Bành Soái và sẽ tiếp tục theo dõi “sát sao” trường hợp của cô ấy.

“Mọi người nên được phép lên tiếng mà không phải lo sợ phải gánh chịu hậu quả gì. Tất cả các báo cáo về tấn công tình dục ở bất kỳ đâu trên thế giới nên được điều tra,” bà kết luận.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: