California đang xem xét một điều luật, trong đó cấm các nhà bán lẻ phân chia khu vực riêng biệt cho bé trai và bé gái, mà thay vào đó, bắt buộc phải có quần áo “trung tính” và “không gian an toàn” khi trưng bày đồ chơi để trẻ em có thể xác định được cá tính đặc trưng của mình.

Embed from Getty Images

“Tại tiểu bang California, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng, chẳng hạn như truyền cảm hứng cho các bé gái tham gia vào khoa học, kỹ thuật và toán học. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các bảng tuần hoàn và đồ chơi như khủng long không chỉ nằm trong khu vực dành cho bé trai,” Dân biểu Dân chủ California Evan Low nói với Los Angeles Times. “Chúng tôi chỉ muốn để bọn trẻ là những đứa trẻ.”

Một thành viên quốc hội khác thuộc Đảng Dân chủ, ông Cristina Garcia cũng nói rằng: “Thông điệp này là về sự hòa nhập. Tôi nghĩ có những đứa trẻ đang trong quá trình định hình nhận diện [giới tính] của chúng, và vì vậy chúng tôi muốn cho chúng không gian an toàn để làm điều đó.”

Theo Los Angeles Times, ông Evan Low, Chủ tịch LGBT Caucus Lập pháp California (Legislative LGBTQ Caucus), cũng là đồng tác giả giới thiệu dự luật này cùng Dân biểu Cristina Garcia, lãnh đạo của Nhóm phụ nữ Caucus Lập pháp (Legislative Women’s Caucus). Dự luật được giới thiệu vào ngày 18/2 tại ủy ban lập pháp.

Theo dân biểu Low, ý tưởng về dự luật này được truyền cảm hứng khi ông thấy cô con gái 9 tuổi của một nhân viên đã phàn nàn với mẹ rằng cô bé phải đến khu vực dành cho các bạn trai để tìm những món đồ chơi nhằm thỏa mãn niềm yêu thích khoa học và toán học của mình.

Trong khi đó, là một cựu giáo viên dạy môn toán, Garcia cho biết ngay từ nhỏ bà đã muốn chơi Lincoln Logs (bộ đồ chơi mà trong đó trẻ em sẽ sắp xếp các ngôi nhà hoặc pháo đài từ các khối gỗ), nhưng mà không hề được khuyến khích vì đó được xem như một món đồ chơi dành cho các bé trai. Theo bà, loại đồ chơi này có thể kích hoạt tư duy về không gian, từ đó giúp cải thiện thành tích trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học – những lĩnh vực mà các bé gái và phụ nữ thường ít được tham gia.

Bà Garcia còn nói: “Thời gian vui chơi rất thú vị, nhưng đó cũng là để phát triển một bộ các kỹ năng. Đó là về ý tưởng và sự sáng tạo. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi không hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ.”

“Khi còn nhỏ, tại sao chúng ta lại muốn ngăn một cô bé vào cửa hàng gỗ hoặc làm lính cứu hỏa?” ông Low nêu vấn đề. “Tất cả những đồ chơi ở chủ đề này đều được phân vào khu vực dành cho các bé trai.”

Dự luật có tên là AB 1084 này sẽ trao quyền kiểm soát của chính phủ đối với các doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, dự luật này sẽ yêu cầu một hệ thống cửa hàng có từ 500 nhân viên trở lên, khi bán các mặt hàng liên quan đến chăm sóc trẻ em, quần áo trẻ em hoặc đồ chơi, không được phân chia các khu vực bán hàng riêng, mà phải có một không gian trưng bày tất cả, cho dù mặt hàng đó có truyền thống dành riêng cho bé trai hay bé gái.

Các doanh nghiệp cũng sẽ bị cấm sử dụng biển báo dành riêng cho giới tính trong các khu trưng bày.

Về cơ bản, dự luật này sẽ làm xóa nhòa ranh giới về quần áo của bé trai và bé gái theo truyền thống.

Các nhà lập pháp còn nói rằng, hiện có một số doanh nghiệp đã áp dụng biện pháp này trong việc trưng bày ở cửa hàng, chẳng hạn như Target đã loại bỏ biển báo phân biệt giới tính trong các khu vực trưng bày đồ chơi và quần áo của mình từ năm 2015. Walmart và Toys R Us cũng đang sắp xếp lại các sản phẩm nhằm xóa bỏ ý tưởng rằng các bé gái và bé trai thường có sở thích đồ chơi khác nhau, đồng thời đảm bảo không có gì ngăn cản trẻ em ghé thăm bất kỳ phân khu nào trong các cửa hàng.

Các nhà lập pháp Dân chủ này thậm chí còn tin rằng, họ đang giúp đỡ trẻ em thông qua dự luật này.

Trong trường hợp dự luật trở thành luật, nó sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 và những người vi phạm luật có thể phải đối mặt với khoản phạt 1.000 đô la Mỹ, nếu cửa hàng đó không tuân thủ quy định trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị cáo buộc vi phạm.

Minh Ngọc

Xem thêm: